Miền Bắc sắp mưa to diện rộng

Bắt đầu từ 9/1, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, nguyên nhân đợt mưa này là do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường.

Theo đó, từ ngày 9-12/1, miền Bắc có khả năng mưa diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.

Đầu tuần tới, miền Bắc sẽ có mưa diện rộng

Trước khi có mưa, trong hôm nay và ngày mai, nhiệt độ miền Bắc vẫn giữ ở mức 25-27 độ. Sang đến thứ 2, khi trời bắt đầu âm u và có mưa, nền nhiệt ban ngày sẽ giảm 2-3 độ về mức 24-25 độ và sẽ tiếp tục giảm trong những ngày kế tiếp khi không khí lạnh bổ sung xuống.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong ngày 12/1 sẽ chỉ còn 14 độ C, ban ngày rét 17 độ C.

Trong khi đó trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp này tiếp tục hoạt động mạnh lên, nên từ ngày 10-11/1, trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp và có xu hướng hoạt động mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, sau đó là khả năng xuất hiện của vùng áp thấp, vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông; từ ngày 10-11/01 có gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Theo Vietnamnet.vn

 

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy