2.425,869 tỷ đồng là tổng số tiền các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cho vay phát triển ngành chăn nuôi lợn. Nguồn vốn trên chủ yếu cho các hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp vay, với mức dư nợ lần lượt là: 1.416,887 tỷ đồng; 958,202 tỷ đồng và 50,780 tỷ đồng.
Hoạt động tại quầy giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Lục.
Có 8 trong tổng số 14 ngân hàng thương mại cho vay phát triển ngành chăn nuôi lợn. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Hà Nam có dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn nhiều nhất, đạt 1.456,233 tỷ đồng. Tiếp đến là Ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh Hà Nam 682,621 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Nam 44,410 tỷ đồng. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngọc Lũ và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bồ Đề (huyện Bình Lục) có dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn lớn nhất trong số các quỹ tín dụng nhân dân của tỉnh, với dư nợ đều đạt trên 80 tỷ đồng.
Thời gian qua, các tổ chức tín dụng tích cực đồng hành cùng với nông dân, đầu tư vốn cho phát triển ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên từ đầu năm 2017 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm khiến ngành chăn nuôi lợn rơi vào khủng hoảng, thua lỗ nặng; các tổ chức tín dụng cũng gặp khó khăn trong thu hồi gốc và lãi tiền vay.
Thanh Bình