Nhiều lợn chết bị vứt bỏ trên đoạn cầu máng Tràng, kênh Biên Hòa thuộc địa bàn xã Trịnh Xá

Trên kênh Biên Hòa đoạn từ cống qua đường tỉnh 499 đến cầu máng Tràng, thuộc địa bàn xã Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý) có hiện tượng người dân vứt bỏ lợn chết ra gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện tại, trên đoạn kênh dài chưa đến 100 m có đến 6 con lợn chết có trọng lượng lớn (khoảng hơn 100kg/con) bị vứt ra. Số lợn chết này đều đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo người dân ở khu vực này, lợn chết bị vứt bỏ ra môi trường khoảng 10 ngày trở lại đây, được vứt trộm vào ban đêm.

Nhiều lợn chết bị vứt bỏ trên đoạn cầu máng Tràng tại kênh Biên Hòa
Nhiều lợn chết bị vứt bỏ trên đoạn cầu máng Tràng tại kênh Biên Hòa
Lợn chết bị vứt bỏ ra đoạn từ cống qua đường tỉnh 499 đến đoạn cầu máng Tràng, trên kênh Biên Hòa (ảnh chụp lúc 14h30p ngày 2/11/2020)

Trước tình trạng này, rất mong chính quyền địa phương kiểm tra và có biện pháp chôn hủy bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vứt bỏ xác động vật chết ra môi trường. 

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi và dịch lợn tai xanh đang xuất hiện trở lại ở 7 xã của huyện Lý Nhân. Khả năng dịch có thể bùng phát trở lại trên diện rộng nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả. Hiện tượng vứt xác lợn chết ra môi trường như này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh đối với đàn vật nuôi.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.