Nhân rộng mô hình "Thắp sáng đường quê"

"Thắp sáng đường quê" là mô hình hiện nay được nhiều xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện và nhân ra diện rộng. Sau khi có hệ thống chiếu sáng công cộng đã tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, cải thiện đời sống dân sinh.

Đèn chiếu sáng công cộng được lắp đặt tại xã Đạo Lý ( Lý Nhân).

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài đầu tư xây dựng đường, trường, trạm, huyện Kim Bảng còn quan tâm xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn. Bước đầu huyện triển khai thực hiện ở 5 xã, gồm: Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Nhật Tân và đang nhân ra diện rộng. Trung bình mỗi xã được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục xã, đường liên thôn và đường huyện chạy qua trung tâm xã. Các tuyến đường thôn, xóm, xã huy động nguồn xã hội hóa kết hợp với một phần nguồn vốn của nhà nước. 

Ông Nguyễn Văn Hưng, xã Nhật Tân (Kim Bảng) phấn khởi nói: Buổi tối ở quê bây giờ không khác gì thành phố, điện sáng trắng đường, người dân đi lại rất thuận tiện, tai nạn giao thông cũng giảm. Có điện sáng, bà con rủ nhau đi bộ buổi tối, rất văn minh, vừa tốt cho sức khỏe, lại góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Cũng như Nhật Tân, xã Liêm Phong (Thanh Liêm) đã đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở trục đường vào trung tâm xã. Toàn bộ tuyến đường được xây dựng hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn của đô thị, hệ thống chiếu sáng được điều khiển tự động, vào buổi tối tự bật 50% cột chiếu sáng, đến khoảng 20-23 giờ bật toàn bộ các đèn hai bên đường; về đêm gần sáng đèn lại bật 50% cột chiếu sáng. Mô hình này vừa tiết kiệm điện lại bảo đảm độ chiếu sáng cho toàn tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBND xã Liêm Phong cho hay: Tuyến đường trục xã nối từ QL21A đến QL21B, dài khoảng 2km, có rất nhiều người tham gia giao thông. Trước đây, khi chưa có hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ khi tuyến đường được nâng cấp, xã đã cho trồng hoa hai bên lề đường, xây dựng đèn chiếu sáng, treo khẩu hiệu ở các cột đèn tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh-sạch-đẹp. 

Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thời gian vừa qua ngoài đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cấp thiết, các địa phương đã quan tâm xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng "Thắp sáng đường quê". Phần lớn nguồn vốn đầu tư các xã kêu gọi nhân dân tự đóng góp, các doanh nghiệp hỗ trợ và một phần ngân sách của Nhà nước. 

Tại xã Hòa Hậu (Lý Nhân), phần lớn nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường trong xã đều do nhân dân tự bỏ vốn đầu tư. Năm 2018, Công ty Điện lực Hà Nam đã chọn 6 tuyến đường ở 5 huyện và thành phố Phủ Lý để lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm vật tư, công lao động khoảng 15 – 20 triệu đồng/tuyến đường.

Để bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn, nâng cao đời sống dân sinh, thời gian tới UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ nhân dân. Những xã được quy hoạch tiến tới lên thị trấn, phường, cần quan tâm đầu tư xây dựng trước. Hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường được xây dựng hiện đại như hệ thống chiếu sáng đô thị, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng song vẫn bảo đảm độ chiếu sáng phục vụ dân sinh.

 Trần Hữu

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.