UBND tỉnh vừa có Công văn (số 952/UBND-NN&TNMT ngày 23/4/2021) về việc tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân 2021.
Theo đó, hiện nay, lúa xuân 2021 đang ở giai đoạn phát triển đòng-đòng già-trỗ bông; diện tích lúa đã trỗ là 88,7ha. Thời tiết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại nặng trên diện rộng. Hiện tại, nguồn bệnh đạo ôn trên đồng ruộng đang phát triển mạnh; dự báo bệnh khô vằn – vàng lá, lem lép hạt, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá phát sinh gây hại gia tăng trong thời gian tới.
Để công tác phòng trừ có hiệu quả các loại sâu, bệnh hại lúa xuân từ nay đến cuối vụ, UBND tỉnh yêu cầu:
1.Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ cụ thể; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc BVTV ở địa phương, đảm bảo chất lượng thuốc để công tác phòng trừ có hiệu quả.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, HTXDVNN phân loại các trà lúa, xác định thời gian lúa trỗ để chỉ đạo phun thuốc phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.
Phân công cán bộ chuyên ngành Trồng trọt và BVTV bám sát đồng ruộng, theo dõi cụ thể diễn biến các loại sâu, bệnh. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả phòng trừ. Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ trên Đài phát thanh cấp huyện, xã, loa truyền thanh thôn, xóm. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ tình hình sâu bệnh từ nay đến cuối vụ về cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT.
3. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho nông dân để chủ động thực hiện.
PV