Nguy cơ mất ATGT khi mặt đường biến thành "sân phơi"

Vào mỗi vụ thu hoạch lúa, trên các tuyến từ quốc lộ về đến đường làng, ngõ xóm, ở bất cứ nơi nào đều có tình trạng, người nông dân phơi thóc, rơm rạ trên đường. Mặt đường biến thành "sân phơi" nông sản tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Mặc dù mới bước vào đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân nhưng tại thời điểm này tình trạng nông dân tuốt lúa, phơi rơm, thóc trên đường giao thông khá phổ biến. Tình trạng này đang diễn ra ở một số đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ 21A khu vực xã Liêm Cần (Thanh Liêm), quốc lộ 37B từ thị trấn Bình Mỹ - Vĩnh Tứ (xã An Lão, Bình Lục); ĐT499B từ phố Động - cầu Nga (Thanh Liêm).

Thóc phơi lấn hết cả làn đường ưu tiên, có nơi chiếm đến 2/3 lòng đường. Thậm chí trên cầu Chằm Thị thuộc tuyến ĐT499B, nhiều hộ dân ở thôn Chằm, xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) phơi thóc tràn lan ngay trên mặt cầu.

Không chỉ các tuyến đường ở huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp mà ngay thành phố Phủ Lý, tại khu vực phường Lê Hồng Phong nhiều điểm trên đường Nguyễn Văn Cừ người dân phơi nông sản chiếm hết làn đường xe máy. Bất chấp sự an toàn cho chủ phương tiện, hầu hết các hộ nông dân đều sử dụng những loại vật cản làm hàng rào "sân phơi" như: tảng đá to, cây cối chắn ngang hai đầu và bên đường để xe không đi lấn vào khu vực phơi lúa.

Anh Trần Xuân Bách ở xã An Lão (Bình Lục) bức xúc nói: "Tôi thường xuyên đi trên tuyến quốc lộ 37B vào thời điểm này các hộ phơi thóc, rơm rạ tràn lan ra lòng đường, đặc biệt qua khu vực xã La Sơn, Tiêu  Động, An Lão. Đường có một số đoạn cong che khuất tầm nhìn, hơn nữa tuyến này mật độ phương tiện gia tăng, rất khó điều khiển phương tiện. Nếu chạy xe nhanh sẽ lao thẳng vào lúa đang phơi dễ gây tai nạn, ngoài ra còn bụi lúa, bụi rơm bay thẳng vào người rất khó chịu".

Người dân thôn Chằm, xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) phơi thóc trên cầu Chằm Thị, tuyến ĐT499B.

Không chỉ dừng lại ở việc lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT, biến đường thành "sân phơi" nông sản, tình trạng người dân tự ý đốt rơm gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông và kết cấu của đường.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 34 ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng; buộc phải thu dọn những vật cản, thu dọn những vật liệu, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm gây ra. Không những thế, người vi phạm có thể bị truy tố hình sự theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự: Nếu gây hại cho tính mạng hoặc gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ông Hoàng Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết: Ngày 25/5/2018, UBND huyện Thanh Liêm đã có văn bản về việc nghiêm cấm phơi rơm, rạ, thóc lúa và các vật cản khác trên đường giao thông, đặc biệt nghiêm cấm việc đốt rơm, rạ trên các tuyến đường giao thông. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hiện nay huyện Thanh Liêm yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, từ cuối tháng 5/2018, Ban ATGT các huyện, thành phố đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng, đội thanh tra trật tự đô thị, phòng kinh tế - hạ tầng thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường phơi thóc lúa. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, bởi chính họ có vai trò quan trọng, quyết định việc thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATGT trên các tuyến đường và bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

Phùng Thống

Đức Thống

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy