Máy trợ thính điều khiển suy nghĩ

Thiết bị giúp loại bỏ tạp âm, khuếch đại âm thanh và tách riêng giọng của người nói nếu bạn chú ý vào họ.

Các nhà khoa học từ Đại học Columbia, Mỹ, đã phát triển thành công thiết bị trợ thính thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị cảm biến đo hoạt động não bộ giúp người khiếm thính giảm các trở ngại khi tham gia giao tiếp.

Nima Mesgarani, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết máy trợ thính thông thường khuếch đại tất cả âm thanh xung quanh người nghe khiến họ khó tập trung vào lời nói của đối phương, ảnh hưởng khả năng giao tiếp. Máy trợ thính thông minh này sẽ giúp người dùng chọn lọc và loại bỏ bớt âm thanh gây nhiễu từ môi trường xung quanh.

"Thiết bị bắt chước khả năng tự nhiên của bộ não bằng thuật toán khi tách riêng giọng nói của từng người, so sánh những giọng nói này để biết ai đang được chú ý. Từ đó, âm lượng của người nói sẽ được khuếch đại nếu người nghe tập trung vào họ", ông Nima Mesgarani nói.

Máy trợ thính thông thường khuếch đại tất cả các giọng nói cùng một lúc. (Ảnh: Medical News Today)

Để sử dụng thiết bị này, bệnh nhân phải trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép thiết bị theo dõi hoạt động não bộ trong tai hoặc dưới lớp da đầu. Đây là lý do máy trợ thính thông minh này chưa trở thành một thiết bị hỗ trợ phổ thông. Nhóm nghiên cứu hy vọng trong 5 năm tới sẽ phát minh được một thiết bị trợ thính với khả năng tương tự nhưng không yêu cầu phẫu thuật.

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.