Trồng cây trên nóc xe lam để tránh nóng

Mahendra Kumar biến nóc xe lam thành khu vườn nhỏ để hành khách được mát mẻ trong thời tiết nóng oi bức ở New Delhi.

Những chiếc xe lam sơn màu xanh và vàng là phương tiện phổ biến trên đường phố New Delhi, nhưng xe của Kumar nổi bật nhất nhờ vườn cây trên nóc. Anh cho hay mảng xanh này giúp xe luôn mát mẻ dù thời tiết bên ngoài lên tới 45 độ C hôm 2/5, đủ làm chảy nhựa đường.

Trồng cây trên nóc xe lam để tránh nóng
Kumar tưới nước cho khu vườn trên nóc xe tại New Delhi hôm 2/5. Ảnh: AFP.

Kumar, 48 tuổi, đã trồng hơn 20 loài cây bụi, cỏ và hoa trên nóc xe. Nhiều hành khách và người qua đường đã chụp ảnh selfie cùng khu vườn di động độc đáo.

"Tôi nảy ra ý tưởng này từ hai năm trước, giữa cái nóng đỉnh điểm của mùa hè. Khi đó tôi nghĩ trồng cây trên nóc sẽ giúp xe mát hơn, giảm nóng nực cho hành khách", anh tâm sự.

Kumar cũng lắp hai máy làm mát mini và quạt trong xe. "Chiếc xe bây giờ giống như một điều hòa không khí tự nhiên. Hành khách rất vui, họ không ngại trả tôi thêm 10-20 đồng (0,15-0,3 USD)", Kumar nói thêm.

Kumar nói rằng đang cố "góp một phần nhỏ" bảo vệ môi trường bằng cách trồng rau diếp, cà chua và kê trên nóc xe. Anh trải một tấm chiếu lên nóc xe, sau đó là một cái bao tải rồi đổ đất lên. Anh lấy mầm cỏ bên vệ đường và hạt giống từ bạn bè, người quen. Hạt giống nảy mầm và đâm chồi sau vài ngày.

"Việc này không khó khăn. Tôi chỉ cần mang theo bình tưới nước cho cây hai lần một ngày", Kumar nói.

Trồng cây trên nóc xe lam để tránh nóng
Người qua đường dừng lại ngắm khu vườn trên nóc xe của Kumar. Ảnh: AFP.

Sáng kiến của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp. Họ thường xuyên hỏi anh các mẹo trồng cây.

Naima Jamal, một người qua đường, cực kỳ ấn tượng với chiếc xe xanh và sạch của Kumar. Xe chạy bằng khí nén tự nhiên ít gây ô nhiễm môi trường hơn xăng hay dầu. "Đây là ý tưởng tuyệt vời. Delhi đã trở thành rừng bê tông, rất hiếm cây xanh. Chúng tôi cần thêm nhiều xe lam như thế này nữa chạy trên đường. Chúng làm dịu mắt và cả tâm hồn", Jamar, một bà nội trợ, nói.

20 triệu người dân New Delhi đang hứng chịu đợt nắng nóng mùa hè đầu tiên trong năm nay. Nhiệt độ tuần trước vượt ngưỡng 45 độ C ở một số vùng thuộc khu vực Delhi, cao hơn nhiệt độ bình thường vài độ. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho hay đợt nắng nóng sẽ giảm nhiệt trong 3-4 ngày tới trước khi tăng trở lại. Nắng nóng đã khiến hơn 6.500 người Ấn Độ thiệt mạng từ năm 2010.

VNE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy