Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Người mẫu Nguyễn Thị Ngọc Châu, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh, giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tối 25/6.

Cô nhận vương miện, 300 triệu đồng tiền mặt, quyền ở trong căn hộ cao cấp tại TP HCM thời gian đương nhiệm, đồng thời giành suất dự thi Miss Universe. Ở tuổi 28, Ngọc Châu được nhận xét hội tụ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-92,5 cm.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: Thanh Huế

Người đẹp giữ phong độ ổn định từ đầu đến cuối cuộc thi, tỏa sáng trong đêm chung kết với lối ứng xử gãy gọn. Ngọc Châu nhiều lần truyền tải thông điệp về nỗ lực góp phần giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở phần ứng xử dành cho top 3, khi được hỏi "Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?", cô trả lời: "Tôi vẫn là Ngọc Châu, tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt, một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi giấc mơ mang đến điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em".

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Từ trái qua: Thảo Nhi, Ngọc Châu, Thủy Tiên. Ảnh: Thanh Huế

Trước đó, trong phần thuyết trình của top 16 về tinh thần, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, cô nói: "Tôi tự hào khi mang trong mình bản sắc Việt, một trái tim sẻ chia, luôn sẵn sàng hành động vì trẻ em. Tôi tin trẻ em là tương lai của hành tinh này". Cô cam kết góp phần mang đến những lợi ích về y tế, giáo dục cho trẻ.

Ở phần ứng xử của top 5, cô nhận được câu hỏi từ giám khảo Xuân Trang: "Ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu. Bạn có nghĩ điều này không giành cho trẻ em mà của người lớn không?". Người đẹp trả lời: "Môi trường đang là vấn đề nhức nhối ngày nay, được quan tâm rất nhiều. Trẻ em có ý thức về bảo vệ môi trường, chứng tỏ xã hội chúng ta càng ngày phát triển. Người lớn cần phải có ý thức nhiều hơn vì chúng ta phải hành động cho thế hệ mai sau".

Chiến thắng của Ngọc Châu làm đẹp lòng nhiều fan theo dõi cuộc thi. Cô là thí sinh dày kinh nghiệm, nổi bật từ đầu chương trình. Người đẹp Tây Ninh sinh năm 1994, từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Lê Thảo Nhi là Á hậu 1. Người đẹp có nhiều fan, luôn được khán giả reo hò cổ vũ nồng nhiệt mỗi khi xuất hiện. Trong chung kết, Thảo Nhi ghi điểm ở năng lượng mạnh mẽ. Sinh ra và lớn lên ở Đức, điểm trừ của cô là khả năng ứng xử tiếng Việt chưa tốt.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Á hậu 1 Lê Thảo Nhi. Ảnh: Thanh Huế

Người đẹp sinh năm 1994, sống ở TP HCM. Cô từng hai lần được trangTC Candler xếp vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" các năm 2020, 2021. Trước đêm chung kết, Thảo Nhi Lê thắng giải thưởng phụ "Best English Skill", từng nhiều lần vào Top 10 xuất sắc chương trình truyền hình thực tế.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên đoạt danh hiệu Á hậu 2. Cô sinh năm 1998, quê Đồng Tháp. Người đẹp hiện là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại. Năm 2018, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP HCM. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt danh hiệu "Người đẹp Thể thao" và vào Top 10. Thủy Tiên từng nặng 90kg trước khi có hình thể hiện tại: số đo ba vòng là 89-65-98 cm, cao 1,72 m.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Ảnh: Thanh Huế

Hai gương mặt còn lại của Top 5 là Lê Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hương Ly. Top 10 có thêm Nguyễn Thị Thanh Khoa, Đặng Thu Huyền, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc, Bùi Quỳnh Hoa. Một số khán giả tiếc nuối khi các thí sinh nổi bật như Lệ Nam, Đỗ Nhật Hà không được vào Top 10.

Chương trình diễn ra trong ba tiếng, bám sát format của Miss Universe, với các phần thuyết trình dày đặc, giúp thí sinh thể hiện quan điểm, bản lĩnh. Ban tổ chức tạo điểm nhấn với phần xuất hiện của ba Miss Universe lần lượt các năm 2005 (Natalie Glebova), 2018 (Catriona Gray), 2021 (Harnaaz Sandhu). Ba người đẹp mặc lộng lẫy lên sân khấu, giao lưu cùng khán giả. Khi được hỏi cảm nghĩ về các thí sinh, Natalie Glebova nói họ "đỉnh của chóp". Catriona nói "Xin chào Việt Nam", sải những bước catwalk đặc trưng của cô. Còn Harnaaz Sandhu chúc thí sinh hãy là chính mình, bởi mỗi người đều đại diện cho quê hương, có cơ hội mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới. Ba người đẹp liên tục được khán giả hò reo, vỗ tay cổ vũ.

Hai MC Đức Bảo, Thanh Thanh Huyền dẫn song ngữ. Thanh Thanh Huyền ghi điểm ở lối nói tự nhiên, phát âm tiếng Anh chuẩn, không lan man. Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Da LAB, Lân Nhã biểu diễn, hỗ trợ thí sinh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chủ đề Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam, khởi động ngày 22/2. Từ hàng nghìn thí sinh đăng ký dự thi, ban tổ chức chọn ra top 71 ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Sau 10 tập, họ chọn ra top 41 dự thi bán kết và chung kết.

Dàn giám khảo gồm siêu mẫu Hà Anh, Võ Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Hoàng My. Đặc biệt, ban tổ chức mời ba mỹ nhân đăng quang Miss Universe lần lượt các năm 2005 (Natalie Glebova), 2018 (Catriona Gray), 2021 (Harnaaz Sandhu) chấm chung kết. Họ có vòng phỏng vấn kín các thí sinh trước đêm thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia, tổ chức lần đầu năm 2008, nhằm tìm kiếm đại diện thi Miss Universe. Sau bốn lần tổ chức, cuộc thi tìm ra các hoa hậu gồm Thuỳ Lâm (2008), Phạm Hương (2015), H'Hen Niê (2017), Khánh Vân (2019). Trong số đó, H'Hen Niê từng vào top 5 cuộc thi Miss Universe 2018, là thành tích cao nhất của các thí sinh Việt Nam trong lịch sử cuộc thi.

VNE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy