Các thợ dệt Iran làm nên tấm thảm kilim khổng lồ hơn 100m2

7 nghệ nhân và 3 trợ lý tại thị trấn Qirokarzin của Iran đã dệt bằng tay tấm thảm kilim có kích cỡ 7x15m, diện tích tấm thảm lên tới 105m2, theo đơn đặt hàng của Qatar.

Các thợ dệt Iran làm nên tấm thảm kilim khổng lồ hơn 100m2
Tấm thảm kilim lớn nhất thế giới với diện tích lên tới 105m2. (Nguồn: AP)

Ngày 27/6, Iran thông báo các thợ dệt tại tỉnh Fars, miền Nam nước này đã sản xuất được tấm thảm kilim lớn nhất thế giới, với diện tích lên tới 105m2.

Giới chức địa phương cho biết tấm thảm có kích cỡ 7x15m do 7 nghệ nhân và 3 trợ lý dệt bằng tay tại thị trấn Qirokarzin.

Sản phẩm này được làm theo đơn đặt hàng của Qatar.

Kilim là những tấm thảm phẳng được dệt truyền thống bằng tay bởi những người du mục tại Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Caucasus, Iran, Afghanistan và Turkmenistan, và được sử dụng trong các ngôi lều.

Theo thống kê của hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA), xuất khẩu thảm của Iran đã đem lại nguồn thu từ 400-500 triệu USD/năm cho nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

Vietnam+

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.