Ngắm hoa đào nở muộn tuyệt đẹp trên cao nguyên đá Đồng Văn

Hoa đào trên Đồng Văn (Hà Giang) thường nở muộn hơn những nơi khác. Mời độc giả cùng ngắm nhìn những bức ảnh đẹp tựa như tranh với nhiều màu sắc bắt mắt được một nhiếp ảnh gia ghi lại.

Những ngày đầu tháng 3, hoa đào tiếp tục nở đỏ hồng trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Đây là hình ảnh được nhà báo, nhiếp ảnh gia Viết Thành (báo Hà Nội Mới) chụp lại trong một chuyến công tác gần đây.

Đào nở nhiều nhất tại Sủng Là, Phó Bảng (huyện Đồng Văn). Những bông hoa đào rừng có màu sắc nhạt hơn hẳn so với đào Nhật Tân (Hà Nội).

Do thời tiết và cách chăm sóc, hoa đào ở Đồng Văn thường nở sau Tết Nguyên Đán và kéo dài đến hết tháng 3 Dương lịch.

Những bông hoa đào chúm chím, khoe sắc dưới ánh nắng nhạt của những ngày đầu xuân thật sự khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

Xa xa là núi, kết hợp cùng những rặng thông tạo cảm giác rất bình yên.

Là nơi được giới nhiếp ảnh mệnh danh có vẻ đẹp "thuần khiết và trong sáng" tựa "cô gái đôi mươi" mỗi dịp hoa đào nở, Phó Bảng hiện tại đang đẹp như một bức tranh.

Hoa đào nở khắp nơi, trước thềm nhà hay trên những ngọn núi đá cao chót vót.

Trẻ em tại Sủng Là nô đùa dọc quốc lộ 4C, nơi có sự xuất hiện của nhiều cây đào và đang nở rất đẹp.

Đào sẽ nở hết tháng 3 Dương lịch tại Đồng Văn và cụ thể là Sủng Là và Phó Bảng.

Người dân vùng rẻo cao Hà Giang bắt đầu vào vụ canh tác, họ trồng ngô, sắn trên cao nguyên đá.

Năm mới, ai cũng hy vọng một mùa màng bội thu, ấm no. Cuộc sống của họ được đẹp tựa như bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng vậy.

Theo Dân Việt

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.