Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 32%

Tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt người, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 bằng đường hàng không đạt 1,6 triệu lượt, tăng 38,9%; khách đến bằng đường biển đạt 80.000 lượt người, tăng 231,5%; riêng khách đến bằng đường bộ giảm 5,8%, đạt 292.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế đến từ châu Á chiếm 77,4%, đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2020, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 16% so với tháng trước, do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và thăm thân của Việt kiều.

Trong đó, khách đến từ hầu hết thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan đều tăng. Riêng khách đến từ Hong Kong giảm 76,2%, chỉ đạt 1.500 lượt.

Khách đến từ châu Âu đạt 259.200 lượt, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Nga tăng 16,1%; Anh tăng 8,7%; Pháp tăng 5,3%; Đức tăng 9,6%; Thụy Điển giảm 5,5%; Đan Mạch giảm 5,2% và Phần Lan giảm 5,3%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 125.400 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách đến từ Mỹ tăng 19,7%. Khách từ châu Đại Dương đạt 59.700 lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Australia đạt 53.900 lượt, tăng 7,1%. Khách đến từ châu Phi đạt 6.000 lượt, tăng 22%.

Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách tăng (kể cả khách Trung Quốc) là do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và thăm thân của khách quốc tế và Việt kiều tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Chưa kể, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay khá gần nhau, cùng trong tháng 1/2020 đã đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam lên cao.

Theo VnExpress

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy