Du lịch Hà Nam bứt phá đón trên 1,6 triệu lượt khách

Khẳng định tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa – thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra sáng 25/6: Trong nhiều thành tích nổi bật, hoạt động du lịch có nhiều bứt phá, đón trên 1,6 triệu lượt khách đạt doanh thu trên 370 tỷ đồng.

Du khách đến Hà Nam tăng đột biến

Theo đó, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch được thực hiện nghiêm túc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội, quảng cáo được tăng cường, góp phần chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm, đảm bảo môi trường văn hóa, văn minh lành mạnh.

Sở VĂn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành khảo sát, lập dự toán thiết kế và khởi công tu bổ, chống xuống cấp 14 di tích. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng bám sát các sự kiện lớn như: Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019, chào mừng Tết Kỷ Hợi, Lễ hội Tịch Điền, Lễ Phát lương Đức Thánh Trần, Lễ hội chùa Tam Chúc…

Gần 10 vạn lượt du khách đã đến đền Trần Thương trong những ngày diễn ra Lễ Phát lương Đức Thánh Trần xuân Kỷ Hợi 2019

Nhiều hoạt động nổi bật trong công tác thư viện như tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, tổ chức và trao thưởng vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2019 … đã góp phần củng cố, khơi dậy phong trào đọc sách báo trong nhân dân, xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở hiệu quả.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, Toàn dân luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại… tiếp tục phát huy tác dụng trong đời sống và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, đạt kết quả.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch chủ trì hội nghị

Đến hết tháng 5, thể thao Hà Nam đã thi đấu 8 giải trong nước, 1 giải quốc tế giành tổng số 28/70 Huy chương các loại, đạt 40% chỉ tiêu năm. Đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam lần đầu tiên giành HCV giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia.

Trong nhiều thành tích nổi bật, du lịch có nhiều bứt phá, đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó có trên 58.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như:  Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí và quỹ đất. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở còn đơn điệu, chưa phát huy hết tác dụng trong đời sống của nhân dân. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch chưa thực sự mạnh mẽ, phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương…

Giang Nam

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy