Thời tiết ngày 30/3: Hà Nội nắng nóng, phía Tây Bắc Bộ khả năng xảy ra lốc, sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thì khu vực Hà Nội nắng nóng và phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày và đêm hôm nay 30/3 như sau:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thời tiết ngày 303 Hà Nội nắng nóng phía Tây Bắc Bộ khả năng xảy ra lốc sét
Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi 35-38 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng vùng núi 27-30 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng vùng núi 35-38 độ có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy