Người dân về quê nghỉ Tết, lượng xe qua địa bàn TP. Phủ Lý tăng đột biến

Theo ghi nhận, ngày 13/2 (28 Tết) các tuyến đường qua địa bàn thành phố Phủ Lý các phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là xe máy và xe ô tô con, bởi đây là thời điểm người dân bắt đầu về nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại các tuyến đường như: Lê Hoàn, Biên Hoà, Lê Công Thanh, Lê Lợi...lượng phương tiện lưu thông mỗi lúc một đông nên tình trạng ùn ứ cục bộ một vài điểm do người dân thành phố và các xã lân cận đổ xô đi mua sắm Tết tại chợ, siêu thị và các cửa hàng tạp hóa lớn trong nội thành.

Rất may tình trạng ùn ứ không kéo dài vì tại các ngã tư, Công an thành phố Phủ Lý đã bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông đứng để điều tiết giao thông kịp thời.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được ngày 28 Tết trên địa bàn Phủ Lý:


Nhiều người ở các tỉnh lân cận chọn di chuyển bằng phương tiện xe máy về quê trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP.Phủ Lý.

Bảo đảm thuận tiện cho việc lưu thông của người dân, tại các ngã ba, ngã tư trong nội thành, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Phủ Lý thường xuyên túc trực, điều khiển phân làn giao thông.

Tại nút giao Liêm Tuyền các phương tiện di chuyển khá dễ dàng không có tình trạng ùn ứ ở trạm thu phí


Một số người chọn cách bắt xe dọc đường để kịp về quê ăn Tết

Tại Ga Phủ Lý, người dân khá thỏa mái khi không phải chen lấn, xô đẩy để được lên tàu về quê ăn Tết..

Thực hiện: THẾ TÂN

 

 

Cơ bản người dân các tỉnh lân cận chọn cách di chuyển bằng xe máy về quê

 

Cơ bản người dân các tỉnh lân cận chọn cách di chuyển bằng xe máy về quê

Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.