Miền Bắc đầu tuần hửng nắng, giữa tuần mưa giông

Thứ hai nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng nhẹ, từ thứ ba trời nắng 26-28 độ C và đến giữa tuần có mưa giông do hội tụ gió chi phối.

Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, hôm nay miền Bắc dứt mưa, nhưng trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ hầu khắp tỉnh thành dưới 21. Một số tỉnh miền núi như TP Lạng Sơn, Sa Pa (Lào Cai) chỉ 14-17 độ C.

Đêm chủ nhật và ngày thứ hai 25/3, khối không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ tăng lên 20-24, riêng Hà Nội khoảng 22, Lạng Sơn 18. Tây Bắc Bộ trời chuyển nắng về trưa, nền nhiệt tăng lên 26-28 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng ráo ở miền Bắc kéo dài đến thứ tư 27/3. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 22-28; Sa Pa 13-19 độ C.

Đồi cải trên đỉnh Fansipan đang nở vàng rực, thu hút du khách chụp ảnh.

Đêm thứ tư trở đi, Tây Bắc Bộ xuất hiện vùng hội tụ gió trên mực 5 km di chuyển từ phía tây sang, gây mưa giông. Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) từ gần sáng và ngày 28/3 cũng sẽ chịu tác động của hội tụ gió nên có mưa rào và giông.

Mưa giông sau đó giảm nhanh và đến chủ nhật 31/3, một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống, lại gây mưa cho miền Bắc.

Miền Trung từ Thanh Hóa đến bắc Đà Nẵng hôm nay chịu tác động của gió mùa đông bắc, trời nhiều mây, có mưa giông nhiều nơi. Một số điểm mưa rất to như Phúc Trạch, Cao Quảng (Quảng Bình) trên 120 mm; Đầu Mầu (Quảng Trị) 160 mm. Nhiệt độ khu vực giảm xuống dưới 23, tại TP Vinh (Nghệ An) chỉ 20.

Dự báo đêm chủ nhật và sáng thứ hai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục nhiều mây, mưa rải rác. Từ thứ ba 26/3 trở đi, mưa giảm, miền Trung chuyển nắng, nền nhiệt khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên 27-31; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nóng 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối chủ nhật vẫn còn mưa trái mùa do nhiễu động gió đông. Đến thứ hai và hết tuần sau, hai khu vực trên sẽ nắng mạnh, cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 31-33 độ, Nam Bộ 33-35 độ C. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ trở lên xuất hiện ở Đông Nam Bộ.

Dự báo một tháng tới, miền Bắc có thể đón 3-4 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ yếu và lệch đông nên không làm nhiệt độ giảm sâu. Tây Bắc Bộ, vùng núi miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nam Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa tiếp diễn ra tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.