Dự báo thời tiết 4/10, Hà Nội mưa giông

Thủ đô Hà Nội tiết trời mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất mức 30 độ. Trong ngày xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác.

Hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác.

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Nhiệt độ cao nhất phía Tây Bắc Bộ từ 28-31 độ; thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ban ngày nền nhiệt phổ biến 27-30 độ; ban đêm từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất mức 30 độ. Trong ngày xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác.

Mưa giông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến hết ngày mai. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nền nhiệt cao nhất 33 độ, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban ngày nền nhiệt tại Tây Nguyên có nơi 32 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ 20 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 30-33 độ; tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Theo vietnamnet.vn

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy