Ban Đại diện Hội NCT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 23/12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiến kế, hiến công, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền vận động hội viên NCT chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng mô hình NCT phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nổi bật là nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các cấp hội đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ cùng cấp và phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội thực hiện tốt lễ mừng thọ, tổ chức thăm, tặng quà cho 17.040 NCT với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ 25.676 suất quà trị giá gần 10 tỷ đồng  cho các hộ gia đình NCT nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022; phối hợp Bệnh viện mắt Hà Nội – Hà Nam triển khai khám mắt miễn phí cho hơn 18.000 hội viên; các cấp hội NCT trong tỉnh phối hợp thực hiện việc thăm khám và lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe thường xuyên cho  hơn 82 nghìn NCT.

 Đặc biệt Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và Hội NCT các cấp đã duy trì và xây dựng các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, dân vũ... vừa rèn luyện sức khỏe tinh thần vừa tham gia chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương. Hiện nay toàn tỉnh đang duy trì hơn 1 nghìn câu lạc bộ với trên 36 nghìn người tham gia đã góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hội năm 2022.

 Năm 2023, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phát huy vai trò vị thế NCT và tổ chức hội tham gia tích cực vào các chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tiếp tục chỉ đạo xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp quan tâm, chăm sóc giúp đỡ NCT cả về vật chất và tinh thần, động viên NCT thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

 Xây dựng các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các khu dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã theo Đề án, Kế hoạch của UBND các cấp. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Văn hóa – thể thao và ngành Lao động - thương binh & xã hội triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khoẻ NCT, giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp đối với NCT theo quy định của Luật NCT…

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT tỉnh kết luận hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã trao nhiều Bằng khen của Hội NCT các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội năm 2022.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.