Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Tối 22/9, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 500 km, sức gió mạnh nhất 60 km/h, cấp 6-7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm nay áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ sáu trên Biển Đông trong năm nay.

Ngày 23/9, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và đến chiều thì chỉ cách bờ biển Đà Nẵng 270 km, cách Bình Định 170 km, sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8. Bão sau đó đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông
Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản chưa dự báo về áp thấp nhiệt đới, còn đài Hong Kong nhận định đêm nay áp thấp sẽ mạnh lên thành bão với sức gió 65 km/h.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia), đánh giá áp thấp nhiệt đới diễn biến nhanh, chiều 22/9 hình thành thì tối khả năng mạnh lên thành bão đã là 55%. "Bão sẽ đi nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền miền Trung từ chiều và đêm 23/9, gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét", ông Năng nói.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữa Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ chiều 23/9, ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m.

Ngày 23-24/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định mưa to 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa 50-100 mm. Kon Tum, Gia Lai mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông.

Tối 22/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Kiên Giang và khu vực Tây Nguyên yêu cầu thông báo cho thuyền trưởng tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thoát ra hoặc không vào vùng nguy hiểm; rà soát đảm bảo an toàn cho hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 5 cơn bão. Gần đây nhất ngày 12/9, bão Côn Sơn khi chuẩn bị vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Bình Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Gia Chính 

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy