Tự hào, rộn vui năm mới

Một năm mới đang về với bao tự tin, kỳ vọng, bao tự hào, rộn vui lòng người. Đón năm mới 2021, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam tự hào, phấn khởi, rộn vui bởi những thành quả có được sau một nhiệm kỳ kiên trì, nỗ lực vượt khó, bởi những định hướng đầy tự tin, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn cho chặng đường phát triển phía trước.

Nói tự hào, rộn vui bởi lẽ mới đấy mà đã kết thúc 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mới ngày nào, khi thảo luận về những chỉ tiêu cơ bản trong định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh còn có ý kiến “rụt rè” khi đề cập mức phấn đấu thu ngân sách trên bảy nghìn tỷ đồng vào năm cuối nhiệm kỳ, vậy mà hôm nay con số tưởng chừng “quá sức” ấy đã hoàn thành sớm 2 năm và trước thềm năm mới 2021 số thu ngân sách của Hà Nam đã vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ/năm - một con số thật ấn tượng, ấn tượng đến tự hào, rộn vui. 

Tự hào rộn vui năm mới
Một góc thành phố Phủ Lý hôm nay. Ảnh: Trương Dũng

Tự hào, rộn vui trước thềm năm mới bởi 5 năm tranh thủ khai thác mọi nguồn lực song hành với thực thi những giải pháp, cơ chế, chính sách đúng, trúng, phù hợp, tỉnh ta đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức cao (bình quân 10,1%/năm); quy mô tổng sản phẩm tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015 và GRDP bình quân đầu người tăng từ 48,3 triệu đồng (năm 2016) lên 66,6 triệu đồng (năm 2020). Đáng mừng hơn nữa là cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng lên 90,5%; tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%. Trước thềm năm mới, 8 khu công nghiệp tập trung (diện tích trên 2.000 ha) đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 75 nghìn lao động và thu hút đầu tư 5 năm liền lọt tốp 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Tự hào, rộn vui trước thềm năm mới bởi cùng với nhịp điệu tăng trưởng nhanh, bền vững về thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đô thị, mục tiêu xây dựng mảnh đất cửa ngõ phía nam Thủ đô trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo, du lịch đặt ra từ nhiệm kỳ trước đang dần hiện thực hóa. Các cơ sở II của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang chuẩn bị đi vào hoạt động; các dự án xây dựng cơ sở II Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa đã triển khai khảo sát, lập dự án trình Chính phủ phê duyệt; Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc, Ba Sao đã chính thức mở cửa đón khách du lịch đúng vào dịp nơi đây trở thành địa điểm tổ chức Đại hội Phật giáo thế giới 2019; Khu Đại học Nam Cao (912 ha, quy mô đào tạo 80 nghìn sinh viên, dân số 30 nghìn người) đã có 16 trường đăng ký đầu tư (5 trường đã thực hiện dự án); một số trường đại học uy tín (Thương mại, Sư phạm Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội…) đã mở cơ sở đào tạo tại Hà Nam. 

Tự hào, rộn vui năm mới còn bởi nông nghiệp tiếp tục được coi là mặt trận để giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ trương về: xây dựng nông thôn mới (NTM), công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… đã mở lối, tạo đà cho nông nghiệp xứ đồng chiêm Hà Nam cất cánh. Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX về “Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2035” đã và đang hiện thực hóa mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hướng tới hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trước thềm năm mới 2021, những mô hình điểm về vùng sản xuất nông sản hàng hoá chất lượng cao ở Lý Nhân, Bình Lục,... tiếp tục là những điểm sáng định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Càng vui hơn khi định hướng công nghiệp hóa nông nghiệp được lồng ghép, gắn quyện hài hòa cùng chương trình xây dựng NTM với những con số kết quả thật ấn tượng trước thềm năm mới: 88/88 xã, 6/6 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 6 xã cơ bản hoàn thành NTM kiểu mẫu…

Tự hào, rộn vui trước thềm năm mới còn bởi cùng với kinh tế, những tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng thể hiện rõ nét và có chiều sâu bền vững. Phát huy truyền thống và niềm tự hào là quê hương của điển hình tiên tiến "Tiếng trống Bắc Lý" và phong trào thi đua “Hai tốt", Hà Nam liên tục giữ vững vị trí xếp trong tốp 10 tỉnh, thành phố đạt kết quả cao về thi tốt nghiệp THPT, thi đại học, cao đẳng, là một trong ba tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 362/373 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 97%). Các nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng vào thực tế đời sống mỗi cộng đồng dân cư và được thể hiện bằng những mô hình, phần việc sáng tạo, thiết thực do người dân làm chủ: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “Đường hoa NTM”, “Gia đình năm không, ba sạch”..., góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đặc biệt là những địa bàn xa trung tâm có nhiều khởi sắc. Đáng mừng hơn là hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố Phủ Lý - “Thị xã anh hùng” trong kháng chiến chống Mỹ đang từng ngày hiện hữu rõ hơn vóc dáng của đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố đã hoàn thành mục tiêu được công nhận đô thị loại II (năm 2018) và đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2025. “Huyện công nghiệp” Duy Tiên đã thành thị xã và vùng đất bán sơn địa Kim Bảng, nơi có Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc đang phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025, góp phần đưa tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 47% vào cuối nhiệm kỳ.

Tự hào, rộn vui trước thềm năm mới bởi nhìn lại năm qua, điểm nổi bật dễ nhận thấy là chủ trương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đã được cụ thể hóa sinh động thành những mô hình gần hơn, gắn bó hơn với thực tế đời sống, với nội dung học tập, làm theo gương Bác. Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp cũng là năm xuất hiện nhiều hơn những cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với nhân dân, qua đó lắng nghe, thấu hiểu, trả lời và giải quyết kịp thời, chu đáo hơn những nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân cùng những vấn đề phát sinh từ thực tế đời sống. Những mô hình: “Thứ bảy với dân”, “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” với phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”, “Năm biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “Ba thể hiện” (tôn trọng, văn minh, gần gũi)… đang được nhân rộng và phát huy rõ nét hiệu quả thực tế bằng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bằng sự hài lòng của nhân dân.

Tự hào, rộn vui với những thành quả đạt được, trước thềm năm mới 2021, trước thềm một giai đoạn phát triển tiếp theo, phát huy lợi thế của địa phương trong vùng quy hoạch Thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, vị trí trung tâm kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các mũi đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng lên mức 93,7% trong cơ cấu kinh tế đã được xác định. Và điều quan trọng, thiết thực nhất là đến cuối nhiệm kỳ tới, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 45%, tỷ lệ dân số có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 95,5%. 

Quyết tâm, tự tin bước vào năm mới và cũng là bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, nhân dân Hà Nam vững vàng với quan điểm ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực phát triển; phát triển KT-XH là trung tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt. Tinh thần quyết tâm, sự tự tin, tự hào, phấn khởi cùng với bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương là động lực lớn để Đảng bộ, nhân dân Hà Nam hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mảnh đất núi Đọi, sông Châu phát triển nhanh, bền vững.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.