Triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội chính Đảng năm 2021

Sáng 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; thành viên ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh; thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy...

Triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội chính Đảng năm 2021
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Năm 2020, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV các tỉnh ủy, thành ủy, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức nhất là các cơ quan nội chính Trung ương và địa phương, ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất. Trong đó, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi trội so với năm 2019, nhất là đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), CCTP.

Phối hợp tham mưu, đề xuất, chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ, ngành, cơ quan chức năng, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng tham mưu với BCĐ, Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN chỉ đạo, xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ với 115 bị cáo; ban nội chính các địa phương tham mưu, đề xuất đưa 408 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, đã tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm 237 vụ việc, vụ án, khẳng định rõ quyết thâm chống tham nhũng “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” của Đảng, Nhà nước.

Chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, CCTP được chú trọng; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân từng bước đi vào nền nếp. Cùng với đó, ngành nội chính Đảng tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra, tồn tại, hạn chế cần khắc phục năm 2020, hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính Đảng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng, Nhà nước về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, do vậy đồng chí đề nghị ngành nội chính Đảng tập trung nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ PCTN lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời khắc phục những bất cập, khoảng trống, kẽ hở không để tham nhũng, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản thu nhập, xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức, cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, để công tác PCTN tiếp tục có bước nổi bật, đột phá mới.

Trước mắt đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành nội chính Đảng tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định pháp luật và quy định của Đảng; đẩy nhanh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương.

Tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, CCTP. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, các loại tội phạm nguy hiểm, bức xúc khiếu kiện đông người không để phát sinh điểm nóng.

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lãnh đạo, xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế; tăng cường công tác lãnh đạo Liên đoàn Luật sư, Hội Luật gia Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng, có cơ chế thu hút những người có năng lực trình độ, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh, dũng khí, bảo vệ cái đúng, đặc biệt phải thực sự liêm chính, kiên quyết đấu tranh với tiêu cực.

Nhân dịp này, Ban Nội Chính Trung ương và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy