Thanh Liêm đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân

Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, hội viên nông dân năm 2020.   

Thanh Liêm đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ hội viên nông dân năm 2020
Lãnh đạo huyện Thanh Liêm giải đáp những ý kiến của hội viên nông dân.

Với  tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đặt nhiều câu hỏi, đề xuất, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể: về cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân sau dịch tả lợn châu Phi để nhân dân tái đàn; chế độ chính sách đối với cán bộ hội sau sáp nhập; tình trạng ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thị trấn Kiện Khê; giải pháp hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; chuyển đổi diện tích sử dụng đất kém hiệu quả; bảo vệ môi trường nông thôn; chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; khắc phục tình trạng quá tải lượng rác thải ở xã Thanh Tân; giải pháp đảm bảo chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư, đất ruộng một số địa phương còn chậm…

Thanh Liêm đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ hội viên nông dân năm 2020
Đại biểu tham gia ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại.

Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân đã được lãnh đạo Huyện ủy,  UBND huyện, các ngành liên quan của huyện trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng nhóm vấn đề cũng như cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua việc thực hiện tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, hội viên nông dân là dịp để cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn nắm bắt được chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh, của huyện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ đó có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác hội và phong trào nông dân nói riêng trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy