Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020

Sáng 18/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 260 học viên là thành viên ban chỉ đạo 35 và đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, xã trong tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được nghe Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam truyền đạt chuyên đề: Tình hình chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải pháp đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: Quy trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. 

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác biên soạn lịch sử Đảng, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân; chủ động, kịp thời, đa dạng hóa hình thức, nội dung cung cấp, định hướng thông tin. Cùng đó, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò, thường xuyên cập nhật thông tin, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết xử lý những hành vi chống phá trên internet, mạng xã hội

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân truyền đạt chuyên đề về đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Hội nghị tập huấn giúp cho Ban chỉ đạo 35, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giải pháp nền tảng phục vụ công tác biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu độc. Đồng thời trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.