Kim Bảng tạo động lực phát triển từ phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, huyện Kim Bảng đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “càng khó khăn càng phải thi đua”. Nhờ đó các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân trong huyện đã thực hiện thắng lợi toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Kim Bảng tạo động lực phát triển từ phong trào thi đua yêu nước
Đại diện các khối thi đua của huyện Kim Bảng ký giao ước thi đua năm 2021.

Từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, UBND, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện tập trung đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, phát động các đợt thi đua chính xuyên suốt trong từng năm; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa - xã hội. Đồng thời, cụ thể hóa chủ đề thi đua của từng đợt bằng những nội dung trọng tâm, sát nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để bảo đảm hiệu quả công tác thi đua, huyện quan tâm kiện toàn 5 khối thi đua của huyện; ban hành tiêu chí thi đua, phương thức chấm điểm cụ thể cho từng khối thi đua. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tham gia chấm điểm thi đua. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua thực hiện các chương trình, đề án của huyện để  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); nghị quyết của HĐND các cấp; thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thi đua nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần nhân dân; thi đua làm tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Thông qua chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Thực tế, năm 2020, hoạt động của các khối thi đua ở huyện tiếp tục diễn ra sôi nổi, nền nếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề thuộc các ngành, lĩnh vực được đẩy mạnh; đồng thời có sự kiểm tra, đôn đốc, sơ kết kịp thời. Nội dung xuyên suốt của phong trào thi đua luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; đồng thời gắn với thực hiện việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đáng ghi nhận trong công tác thi đua năm 2020 là MTTQ và các đoàn thể của huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua chung của huyện, phát động mạnh mẽ các phong trào mang tính đặc thù và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp phấn đấu cho sự nghiệp phát triển chung của huyện. 

Đi đôi với đó, công tác khen thưởng cũng được UBND huyện chú trọng. Việc bình xét khen thưởng luôn bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng được nâng lên; thủ tục, quy trình xét khen thưởng bảo đảm đúng nguyên tắc, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là đối với trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện.

Có thể nói, với quan điểm chỉ đạo và giải pháp nói trên, phong trào thi đua yêu nước ở Kim Bảng thời gian qua đã có nhiều đổi mới và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã thực sự huy động được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, đem lại khí thế phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu được huyện khen thưởng kịp thời. Năm 2020, Kim Bảng tiếp tục dẫn đầu trong khối thi đua huyện, thành phố, thị xã. Đặc biệt, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện các mô hình, đề án trong sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường; cấp nước sạch cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính ở địa phương; hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, các cấp, ngành trong huyện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; chú trọng xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân và thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới”. Đồng thời tổ chức lồng ghép các chủ đề mang tính nhiệm vụ trọng tâm trong năm nhằm tạo ra khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa - xã hội năm 2021, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy