Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bình Lục giai đoạn 2015-2020

Sáng 28/7, UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, huyện; các mẹ Việt Nam anh hùng và các điển hình tiên tiến của huyện.

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bình Lục giai đoạn 20152020
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Bình Lục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015- 2020”; “Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua (2015-2020), Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, hướng phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận, tự giác, tích cực trong thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực được huyện tổ chức sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống, từ đó khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển toàn diện.

Kết quả, trong 5 năm (2015-2020), toàn huyện có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được đề nghị tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện. Đặc biệt, năm 2019, Nhân dân và cán bộ huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bình Lục giai đoạn 20152020
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bình Lục giai đoạn 20152020
Trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Triển khai và phát động công tác khen thưởng và phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, huyện Bình Lục xác định: tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng. Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được của huyện Bình Lục trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cũng như tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi đua khen thưởng của huyện giai đoạn 2020-2025. Trong đó có việc tâp trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng; gắn phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện, hướng vào giải quyết những việc khó, việc còn yếu, việc mới. Tăng cường kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Nâng cao năng lực , hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhân dịp này, UBND huyện Bình Lục đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Đồng thời thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.