Hà Nam phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022

Sáng 29/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Giải Búa liềm vàng lần thứ VI- Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2021; phát động triển khai Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VII, năm 2022.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ dự, chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Giải Búa liềm vàng tỉnh; thành viên Tổ giúp việc, Thư ký BCĐ; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại địa phương; thường trực, trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; tập thể, tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng.

Phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được BTV, Thường trực Tỉnh ủy và BCĐ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng kế hoạch từ tỉnh đến cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền về Giải đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, rộng khắp, đặc biệt đã làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích người tâm huyết tham gia viết tác phẩm dự thi; nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, giáo viên, đảng viên cao tuổi... Tính từ thời điểm ban hành kế hoạch, chỉ gần 4 tháng phát động, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã lựa chọn được 144 tác phẩm tiêu biểu gửi về cấp tỉnh tham dự với các thể loại phong phú bao gồm: báo in, báo điện tử, phóng sự ảnh, truyền hình, phát thanh. Đặc biệt, giải năm 2021 thu hút nhiều người tham gia: có tác phẩm dự thi của đồng chí lãnh đạo các cấp. Số lượng giáo viên, đảng viên trẻ tham gia cũng tăng lên so với những mùa giải trước. Người cao tuổi nhất hưởng ứng Giải là 78 tuổi; người trẻ tuổi nhất hưởng ứng Giải là 26 tuổi.

Phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

So với năm trước, số lượng tác phẩm tham dự Giải tăng cao, đa dạng ở thể loại, phong phú về đề tài, sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện. Trong tổng số các tác phẩm dự thi có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, nhiều bài viết dài kỳ, tư liệu nội dung đầy đủ, hình ảnh chân thực. Một số tác phẩm của Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Công an tỉnh...đã lựa chọn đúng, trúng, sâu sắc những vấn đề về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...Việc chuyển biến rõ rệt hơn các năm trước cả về số lượng và chất lượng tác phẩm đã tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên cảm hứng, niềm say mê trong đội ngũ những người làm báo viết về lĩnh vực xây dựng Đảng.

BCĐ giải Búa liềm vàng lần thứ VI tỉnh Hà Nam xét chọn 15 tác phẩm xuất sắc (2 giải A, 3 Giải B, 10 giải C) và khen thưởng 7 tập thể có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tham gia Giải. Đồng thời đã lựa chọn được 117 tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 với 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Truyền hình, Phát thanh. (Trong đó: lựa chọn 44 tác phẩm chất lượng gồm 12 tác phẩm truyền hình, 14 tác phẩm phát thanh, 16 tác phẩm báo in, 2 tác phẩm báo điện tử để gửi Ban Tổ chức giải Trung ương). Kết quả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam được Ban Tổ chức Giải Trung ương xét trao tặng Giải Tập thể xuất sắc. 1 tác phẩm giải A cấp tỉnh (Loạt bài: Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19 của tác giả Thu Thảo - Báo Hà Nam) được chọn vào 100 bài chấm vòng chung khảo toàn quốc, được trao Giấy chứng nhận và khen thưởng). Giải Búa liềm vàng đã giúp các cấp ủy, đảng viên nâng cao nhận thức và quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng; củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, từ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trao giải cho 7 tập thể có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tham gia Giải.
Phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trao giải A cho tác giả Trần Thị Thu Thảo, đơn vị Báo Hà Nam.
Hà Nam phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.
Phát động triển khai Giải Búa Liềm vàng năm 2022
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó BCĐ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giải đạt giải C.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đơn vị và tác giả được trao giải phát biểu tham luận, trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kinh nghiệm thực hiện các tác phẩm…để tham dự Giải đạt chất lượng. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Giải đã Công bố Quyết định thành lập BCĐ và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh đã phát biểu hưởng ứng tham dự giải.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Giải biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung, các tác giả, nhóm tác giả tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ VI nói riêng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm công tác xây dựng Đảng sẽ phải tập trung triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng của Đảng. Viết về xây dựng Đảng là công việc khó nhưng cũng là mảng để tài đầy hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo. Để một tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng có giá trị, hấp dẫn, người viết phải am hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng ta, về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phải gắn bó với nhân dân, với thực tiễn đời sống, với hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên; thấu hiểu những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Viết về xây dựng Đảng phải kiên trì, bền bỉ; phải xuất phát từ niềm tin và tình yêu đích thực của người viết đối với Đảng; thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan trước các vấn đề thực tiễn đang diễn ra.

Mỗi tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ CBĐV và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương; đồng thời, đấu tranh, phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giúp cho mỗi cấp ủy, TCĐ thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, để mỗi CBĐV soi vào đó phấn đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, là tấm gương sáng trong công tác và cuộc sống đời thường, từ đó củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua hiện thực cuộc sống báo chí phản ánh góp phần tổng kết thành lý luận, những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và từ lý luận cùng những bài học kinh nghiệm lại tiếp tục soi sáng, dẫn dường cho thực tiễn phát triển.

Đồng chí Đinh Thị Lụa đề nghị: các cấp ủy, TCĐ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp tại địa phương, đơn vị; tiếp thu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, đẩy lùi tiêu cực mà báo chí đã nêu và cảnh báo. Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ Giải sẽ tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh nâng cao nghiệp vụ, có được các tác phẩm đạt chất lượng. Đồng chí tin tưởng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Hà Nam lần thứ VII - năm 2022 sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. BCĐ hy vọng năm 2022 Hà Nam sẽ có thêm nhiều tác giả, nhóm tác giả và tập thể đạt giải toàn quốc.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy