Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Theo Quyết định số Quyết định số 06 - QĐNS/TW ngày 18/2/2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự buổi hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06 - QĐNS/TW ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách trưởng thành trong quân đội, đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng từ cơ sở đến lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm phong phú được tích lũy từ những năm tháng công tác trong quân đội, với sự am hiểu về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, truyền thông và sự gắn bó chặt chẽ của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian vừa qua, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Với tư cách cá nhân, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn và bày tỏ tình cảm quý trọng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đương chức và nguyên chức, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã sát cánh cùng đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ nhiều thử thách, đầy ắp sự kiện vất vả và sôi nổi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng, xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhân dân, Quân đội, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ ngành thường xuyên quan tâm, giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo, chỉ đạo để đồng chí trưởng thành như ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí nhấn mạnh nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đây là năm đầu tiên, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Đây là thời kỳ chuyển tiếp hết sức quan trọng của cách mạng Việt Nam, thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng một trong những nhân tố quyết định nhất là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, trong đó hàng đầu là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhận thức nhiệm vụ mới là trọng trách, vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Đồng chí khẳng định kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng cũng như của ngành Tuyên giáo để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối, chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, đồng thời rèn luyện về đạo đức, tác phong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như toàn ngành tuyên giáo.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực cá nhân, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của các thế hệ đi trước, sự phối hợp của cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sinh ngày 6/3/1962; vào Đảng ngày 28/8/1982; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đồng chí từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội Khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quỳnh Hoa

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy