Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp xúc cử tri huyện Lý Nhân

Sáng 13/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Nam đã chia tổ và tiến hành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã về tiếp xúc với cử tri huyện Lý Nhân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp xúc cử tri huyện Lý Nhân.

Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Ngân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại điểm tiếp xúc, đại diện Tổ ĐBQH đã thông báo tới cử tri những nội dung trọng tâm về kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về: tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 phó chủ tịch Quốc hội, phó Chủ tịch nước, 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp, các ĐBQH tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu trong việc tham gia những nội dung của kỳ họp, tập trung vào công tác nhân sự và hoạt động lập pháp. Kỳ họp 11 đã thành công tốt đẹp, là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV với nhiều dấu ấn, trong đó có đóng góp quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đơn vị, đại diện cử tri đã phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá các ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Cử tri địa phương cũng đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, bất cập trong thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Dân quân Tự vệ; đề nghị xem xét tăng mức chuẩn trợ cấp cho thân nhân người có công; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp xúc cử tri huyện Lý Nhân
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lý Nhân.

Thay mặt các ĐBQH tỉnh Hà Nam khóa XIV, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp, cảm ơn cử tri đã tin tưởng, ủng hộ và có nhiều đóng góp để Đoàn ĐBQH tỉnh và mỗi đại biểu nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị và bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân huyện Lý Nhân tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp; triển khai nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đó, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Sáng 13/4, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Trần Xuân Hùng, Phó trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Phủ Lý. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri thành phố Phủ Lý

Theo đó, sau 12 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự... Trong thời gian dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc tham gia vào những nội dung của kỳ họp, nhất là công tác nhân sự và hoạt động lập pháp.

Đại diện cử tri thành phố Phủ Lý bày tỏ vui mừng phấn khởi về kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đạt được, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện hệ thống chính sách về tiền lương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức; Quan tâm, mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội (nhất là trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo); Đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam.

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri thành phố Phủ Lý đã được đại diện tổ ĐBQH tiếp thu, trực tiếp trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại tổ ĐBQH tỉnh tổng hợp, hứa chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

* Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp xúc cử tri tại thị xã Duy Tiên có các ông, bà: Hà Thị Minh Tâm, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Tất Thế, Phó trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Duy Tiên.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ ĐBQH tỉnh đã báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và công tác xây dựng pháp luật.

Về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri (trong đó có ý kiến của cử tri Hà Nam), Kỳ họp Quốc hội đã có những trả lời, giải đáp xung quanh vấn đề: ô nhiễm môi trường; ô nhiễm nguồn nước sông Châu, sông Nhuệ, sông Đáy; việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng; di dời các trường đại học về khu đô thị Đại học Nam Cao; chương trình giáo dục phổ thông mới quá tải; về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

Phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp, cử tri thị xã Duy Tiên kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số vấn đề về: tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia chùa Long Đọi Sơn; quan tâm giải quyết những khó khăn, bất cập của ngành giáo dục, nhất là tình trạng thiếu giáo viên do giảm biên chế khiến các trường phải dồn lớp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trên địa bàn...

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, bà Hà Thị Minh Tâm bày tỏ sự cảm ơn đối với cử tri thị xã đã quan tâm, tạo điều kiện giúp Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có sự đổi mới nhiều về bộ máy lãnh đạo, mong rằng cử tri thị xã Duy Tiên tiếp tục đồng hành cùng các ĐBQH nêu ý kiến đề xuất trước Quốc hội để góp phần giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp sức xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng phát triển.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.