Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều ngày 20/11, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc mừng thầy cô Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, những năm qua, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, nhà trường thực hiện đúng kế hoạch đào tạo; tăng cường liên kết với các trường đại học, các địa phương để mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Cùng đó, tập thể giáo viên nhà trường cũng chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kết hợp với giảng dạy thực tế. Hiện nay, gần 100% giảng viên của nhà trường có trình độ thạc sỹ, có một tiến sỹ và một giảng viên đang thực hiện nghiên cứu sinh. Để thích ứng với điều kiện bệnh dịch diễn biến phức tạp, nhà trường cũng đã thực hiện giảng dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian học tập cho học viên.

Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc mừng thầy cô Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên nhà trường. Cùng với biểu dương những thành tích nhà trường đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, đưa chất lượng giáo dục của trường ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời đưa chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý mỗi thầy giáo, cô giáo nhà trường cần là tấm gương tự học, tự rèn luyện để các thế hệ học viên noi theo. Do vậy, cùng với thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết, gắn bó với nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, các thầy cô cần tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế… giúp các học viên tiếp thu kiến thức toàn diện, trở thành những con người có tư duy, năng lực, kỷ luật, đạo đức tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. 

Đại diện lãnh đạo nhà trường đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nói chung. Cùng với đề xuất một số ý kiến, lãnh đạo nhà trường cũng thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.