Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, nhân dân xã Lê Hồ

Sáng 1/8, Đảng uỷ, UBND xã Lê Hồ (Kim Bảng) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể và đại diện nhân dân xã Lê Hồ đã được nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lê Hồ báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã từ đầu năm đến nay.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện; lĩnh vực an ninh, quốc phòng và xây dựng chính quyền được bảo đảm ổn định, giữ vững. Đa số các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều ước đạt trên 50% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đoàn viên hội viên nhân dân xã Lê Hồ
Các đại biểu dự hội nghị.

Cán bộ, đảng viên, người dân dự hội nghị bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước kết quả mà địa phương đạt được, đồng thời, hoan nghênh, đồng tình với việc tổ chức hội nghị đối thoại và mong muốn việc tổ chức hội nghị được duy trì thường xuyên, định kỳ.

Tại hội nghị đã có 18 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp đến người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã. Trong đó có 2 ý kiến về công tác xây dựng Đảng: Các giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng ở nông thôn; Tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ.

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đoàn viên hội viên nhân dân xã Lê Hồ
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Hồ trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân.

Cùng đó là 16 lượt ý kiến về các vấn đề vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, văn hóa xã hội, an ninh trật tự. Cụ thể như: đề nghị hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả về nơi tập trung của thôn; có biện pháp khắc phục những tồn tại để việc di chuyển mồ mả về nơi tập trung. Đề nghị có phương án khắc phục tình trạng bỏ hoang đồng ruộng. Cần quản lý chặt các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Có biện pháp quản lý nước thải, khí thải bảo đảm vệ sinh môi trường tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV. Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp sổ đỏ cho người dân sau khi hoàn thành dồn đổi ruộng đất. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa mới. Thanh lý 2 nhà máy nước cũ để mở rộng mặt bằng làm khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn. Lực lượng Công an xã cần tăng cường tuần tra, kiểm soát tình trạng trộm cắp trên địa bàn. Bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trường học mầm non, tiểu học. Đào tạo nghề hỗ trợ việc làm cho nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp. Cải tạo mương nước giữa hai thôn An Đông và Phương Đàn là nơi tập trung của nhiều rãnh nước thải của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Cần có quy hoạch chăn nuôi tập trung để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư…

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đoàn viên hội viên nhân dân xã Lê Hồ
Người dân xã Lê Hồ nêu kiến nghị với người đầu cấp ủy, chính quyền xã tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Lê Hồ đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách trực tiếp, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy