Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Kim Bảng

Sáng 9/11/2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019); 16 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng 9/11/2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng. 

Cùng về chung vui với cán bộ, nhân dân địa phương có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự ngày hội.

Với hơn 700 nhân khẩu, những năm qua nhân dân thôn Thuận Đức luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, thôn, xóm văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm; hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 2,16%. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được cán bộ, nhân dân trong thôn hưởng ứng bằng những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa: đóng góp tiền của, công sức xây dựng công trình phúc lợi, quỹ từ thiện, 100% đường giao thông được bê tông hóa, cứng hóa mặt đường. Số nhà kiên cố trong thôn chiếm tỷ lệ trên 95%. Các ngõ xóm đều có điện thắp sáng ban đêm. Nhân dân địa phương tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường, trồng hoa, cây xanh bên đường, tại gia đình, thu gom rác thải; 167/185 hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 27 gia đình văn hóa tiêu biểu .

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu với cán bộ, nhân dân thôn Thuận Đức, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thể hiện vui mừng, phấn khởi trước sự đoàn kết, thi đua của cán bộ, nhân dân địa phương. Thông báo nhanh với cán bộ, nhân dân về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh- quốc phòng của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành tích đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân các khu dân cư, thôn xóm trong toàn tỉnh trong đó có thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy. 

Biểu dương, chúc mừng kết quả cán bộ, nhân dân đã đạt được, đồng chí mong muốn thời gian cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của tỉnh nói chung, huyện Kim Bảng, xã Nguyễn Úy, nhân dân thôn Thuận Đức nói riêng tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung xử lý kịp thời vấn đề vướng mắc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 

Tiếp tục phát huy nội lực phát triển kinh tế- xã hội, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng thôn xóm đoàn kết, văn hóa, phát triển toàn diện. 

Cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo mọi người dân đều được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát công việc chung. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. 

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội; mong muốn cán bộ, nhân dân thôn Thuận Đức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp nhiều ý kiến cho tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách của thôn Thuận Đức.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho khu dân cư thôn Thuận Đức.

Nhân dịp này Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Kim Bảng đã tặng hoa và nhiều phần quà ý nghĩa động viên cán bộ, nhân dân và gia đình chính sách của thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy