Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng 10/11, các đồng chí lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư trong tỉnh.

* Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh (Lý Nhân).

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Đồng Thủy (xã Nhân Thịnh, Lý Nhân).

Thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 xóm có tổng số 416 hộ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, bà con trong thôn đã đoàn kết, xây dựng khu dân cư, góp phần cùng toàn xã xây dựng thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 46 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo của thôn giảm còn 2,83%. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề địa phương. 

Tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội ở khu dân cư, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai các công việc của thôn. Các gia đình và nhân dân trong thôn luôn có sự chia sẻ, tương trợ, đùm bọc nhau, chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình còn khó khăn. Tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư. 

Toàn thôn có trên 88,46% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có nhiều hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, khu dân cư liên tiếp nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Những kết quả tiêu biểu đó đã đóng góp vào thành tích chung trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư thôn, xã ngày càng đoàn kết và từng bước phát triển.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn 1 Đồng Thủy, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 89 năm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, trưởng thành và phát triển, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, công tác mặt trận của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà cán bộ và nhân dân trong thôn đã đạt được. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đồng chí mong muốn trong thời gian tới thôn 1 Đồng Thủy nói riêng, các khu dân cư trong tỉnh nói chung tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong từng gia đình, dòng họ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ban công tác mặt trận tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của mặt trận. Phát huy dân chủ của nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong năm 2019, đồng thời trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chu Bình

* Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục). 

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục).

Thôn 2 Ngô Khê gồm có 557 hộ dân, được sáp nhập từ xóm 3 Ngô Khê và xóm 4 Ngô Khê từ năm 2018. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 2 Ngô Khê được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như: phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”… 

Nhân dân trong thôn luôn có sự sẻ chia, tương trợ, đùm bọc, chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn; tham gia quyên góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học; tham gia hiến đất làm đường giao thông thôn, xóm, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường... 

Đến nay, đường làng, ngõ xóm, đường nội đồng, hệ thống kênh mương trong thôn đã được bê tông, cứng hóa 100%. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng. Bình quân thu nhập đầu người trong thôn ước đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 2,5%. Số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, thôn có 520 hộ dân đăng ký, trong đó có có 93,3% số hộ đạt danh hiệu này. 

Năm 2019, thôn 2 Ngô Khê phấn đấu có từ 97% số hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 20% hộ đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Khu dân cư tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà thôn 2 Ngô Khê đã đạt được. Đồng thời, mong muốn nhân dân trong thôn tích cực đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước khu dân cư; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương. 

Ban Công tác mặt trận thôn cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, 2 hộ nghèo của xã Bình Nghĩa và 2 hộ nghèo của thôn 2 Ngô Khê đã được lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục tặng quà.

Nguyễn Oanh

* Tại thành phố Phủ Lý, các đồng chí: Phạm Tư Lành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Phủ Lý đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân khu dân cư Đọ Xá, phường Thanh Châu.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố Đọ Xá.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Đọ Xá đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành. 

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tổ chức mặt trận các cấp, với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần. Đến nay, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm, tổ dân phố có 71,5% hộ khá và giàu, số hộ nghèo giảm còn 0,2%, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. Tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư cơ bản ổn định. Hằng năm, 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó khoảng 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 9 năm liền tổ dân phố giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường…được duy trì phát triển tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân tổ dân phố Đọ Xá đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố Phủ Lý tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước tổ phố, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân…

Thanh Hà

* Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngũ Nội, xã Bạch Thượng (Duy Tiên).

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ngũ Nội, xã Bạch Thượng (Duy Tiên).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp, tin giản bộ máy, thôn Ngũ Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ thôn Giáp Ngũ và thôn Linh Nội, với 366 hộ gia đình, 1050 khẩu. Trong không khí của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức về thời tiết, thiên tai, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân song trong thời gian qua, cán bộ, nhân dân thôn Ngũ Nội luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, có nhiều hoạt động tích cực nhằm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và xây dựng đời sống mới. 

Năm 2019, toàn thôn có 348 hộ gia đình (chiếm 95%) đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7% (theo tiêu chí đa chiều); 100% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị khu dân cư được củng cố kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp. Các gia đình chăm lo phát triển kinh tế, quan tâm đến giáo dục con em, góp phần xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc.

Phát biểu với cán bộ, nhân dân thôn Ngũ Nội, đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Ngũ Nội, động viên bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận cơ sở tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước, bản sắc văn hóa trong mỗi gia đình, làng xóm, cộng đồng, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương.

Nhân dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Huyện ủy Duy Tiên đã trao 5 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. 6 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 được Đảng ủy xã Bạch Thượng biểu dương khen thưởng.

Thanh Vân

Chu Bình, Nguyễn Oanh, Thanh Hà, Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy