Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 6/2023

Sáng 23/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 6/2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí BCV Đảng bộ thành phố, tuyên truyền viên các chi, đảng bộ cơ sở.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 62023
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố truyền đạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng; Kết quả năm học 2022- 2023 và thông tin về các kỳ thi năm 2023. Trong đó các BCV đi sâu phân tích, hướng dẫn các biện pháp đấu tranh trên không gian mạng và trực tiếp giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở; giải đáp những thông tin về các kỳ thi năm 2023.

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 6/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ lý yêu cầu: đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của thành phố tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh, HĐND thành phố, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tuyên truyền thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết... của Trung ương, của tỉnh và thành phố; kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực: cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giữ vững, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,...

Cùng đó, tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; quản lý thị trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy.

Mặt khác tiếp tục tuyên truyền về những mô hình, việc làm cụ thể theo gương Bác Hồ, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”; các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet; hưởng ứng, tham gia các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII năm 2023…

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.