Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị

Sáng 22/9, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định 80-QĐ/TW; Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HĐ/BTCTW của BTC Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên BTC Tỉnh ủy; BTC các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Trung ương đã quán triệt, triển khai Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.

Quy định 80 gồm 6 chương, 34 điều. Quy định nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích yêu cầu và nguyên tắc; Việc phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đã quán triệt Thông báo số 20 ngày 8/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” và Hướng dẫn số 21 ngày 20/9/2022 của BTC Trung ương “Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”. 

Sau khi nghe đại diện các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phát biểu ý kiến, trao đổi về những thuận lợi, vướng mắc và yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương, đơn vị, kết luận hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh khâu đột phá đầu tiên là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong công tác tổ chức cho thấy công tác tổ chức cán bộ chiếm vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay đã có rất nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ được ban hành. Đối với Ban chấp hành Trung ương có 2 quy định quan trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện đó là Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 22 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với công tác cán bộ, sau Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có những văn bản quan trọng, trong đó có 2 văn bản là Quy định số 80 và Thông báo 20 do vậy đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc; cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

BTC Trung ương sẽ phối hợp để tiếp tục tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt các văn bản của Bộ Chính trị và BTC Trung ương về công tác cán bộ.

 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy