Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 15/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hành động (PHHĐ) giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS), Ủy ban MTTQ tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội nhân đạo tỉnh năm 2020, ký kết chương trình PHHĐ giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, năm 2020, BCĐ điều hành PHHĐ công tác dân vận tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị. Các tổ chức thành viên tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được hiệu quả thiết thực. Bộ CHQS tỉnh tham gia phối hợp trồng hoa 2 bên đường, vệ sinh, sửa chữa, làm mới 85km đường giao thông nông thôn, 35km kênh mương thủy lợi. MTTQ tỉnh tổ chức lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân về  kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 huyện Bình Lục, Lý Nhân và 4 xã; tổ chức hỗ trợ xây 300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 12 tỷ đồng.

HND tỉnh vận động đóng góp gần 480 triệu đồng, 91.014 nghìn ngày công, hiến 27 nghìn m2 đất xây dựng các công trình công cộng. Liên đoàn lao động tỉnh triển khai 20 dự án giải quyết hỗ trợ việc làm với số tiền gần 900 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tuyên truyền xây dựng 83 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 48 hợp tác xã, 39 tổ hợp tác do hội viên cựu chiến binh làm chủ.

Tỉnh đoàn xây dựng và nhân rộng thêm 20 khu dân cư không có thanh, thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội. Công tác nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Toàn tỉnh đã thăm, tặng gần 40 nghìn suất quà trị giá gần 30 tỷ đồng cho hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động tuyên truyền ủng hộ miền Trung được 3,6 tỷ đồng…

Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, BCĐ chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh tiếp tục ký kết chương trình PHHĐ giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; xây dựng thế trận nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, phong trào quân đội tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Tại hội nghị các đại biểu đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.