Sức lan tỏa từ các mô hình học tập, làm theo Bác trong LLVT tỉnh

Những năm qua, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị LLVT tỉnh. Nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét và tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tô đậm hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm chú trọng quán triệt, triển khai theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua học tập các chuyên đề, đa số cán bộ, đảng viên (CBĐV), quần chúng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc hơn việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc. 100% CBĐV, quần chúng LLVT đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm phù hợp, hữu ích. Phương pháp, tác phong công tác của CBCS LLVT chuyển biến rõ rệt, góp phần thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Thông qua tổ chức thảo luận, cụ thể hóa nội dung các chuyên đề hằng năm đã giúp CBCS các đơn vị LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc hơn việc học tập, làm theo Bác chính là làm tốt những việc làm thường xuyên, hằng ngày, là sự nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân và tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, địa phương. 

Sức lan tỏa từ các mô hình học tập làm theo Bác trong LLVT tỉnh
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Để tạo dấu ấn trong việc học tập, làm theo gương Bác, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình có nội dung thiết thực, tiêu biểu, như mô hình: “Xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật”, “Học tập và làm theo phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; phong cách làm việc dân chủ, khoa học”, “Kiên định lập trường, tham mưu đúng, trúng, triển khai sáng tạo và phong cách làm việc dân chủ, khoa học”, “Cùng em đến trường”, “Vì quê hương xanh, sạch, đẹp”, “Chung tay vì người nghèo”… Nhờ triển khai, nhân rộng các mô hình nên đến nay hầu hết cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đều có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, điều kiện làm việc của CBCS được cải thiện rõ rệt. Đời sống bộ đội được nâng cao, CBCS phấn khởi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thông qua xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo gương Bác đã tạo động lực giúp CBCS toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, động viên CBCS phát huy vai trò xung kích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Một trong những mô hình tiêu biểu của LLVT hướng về cộng đồng là mô hình “Cùng em đến trường” (Ban CHQS thị xã Duy Tiên). Xây dựng, duy trì từ năm 2018 đến nay, mô hình đã thu hút đông đảo CBCS LLVT huyện, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn ủng hộ kinh phí hoạt động. Với nguồn kinh phí vận động được, Ban CHQS thị xã đã trao tặng 103 chiếc xe đạp, 2 suất học bổng cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; nhận đỡ đầu một học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.

Hay như mô hình “Vì quê hương xanh, sạch, đẹp” (Ban CHQS huyện Thanh Liêm) với đường hoa quân sự được xây dựng đồng bộ từ huyện tới các xã, thị trấn đã góp phần làm đẹp cảnh quan nhiều vùng quê nông thôn mới (NTM). Cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo gương Bác, lực lượng thường trực, dân quân tự vệ huyện Thanh Liêm cũng đã tham gia 645 ngày công nạo vét, khơi thông 7km kênh mương, làm 5km đường giao thông… qua đó, góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng văn minh.

Cùng với xây dựng, duy trì mô hình điểm, CBCS LLVT tỉnh luôn kết hợp thực hiện các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm thiết thực, như: quyên góp ngày lương, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, thu gom rác thải, tu sửa công trình phúc lợi, xóa nhà tạm, nhà không an toàn, tặng giống vốn, công trình nước sạch cho gia đình chính sách… góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu. 

Theo số liệu thống kê của Bộ CHQS tỉnh: giai đoạn 2016-2020, CBCS LLVT tỉnh đã quyên góp ủng hộ gần 700 triệu đồng; đóng góp trên 15 nghìn ngày công lao động, tu sửa, làm mới trên 70km đường bê tông; thu gom, xử lý trên 70 tấn rác thải; tu sửa, nạo vét 80km kênh mương nội đồng; tặng 15 công trình nước sạch cho gia đình chính sách. Các phong trào “Chung tay giúp đỡ đồng đội”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã huy động nhiều nguồn lực, xây dựng 146 nhà tình nghĩa, 40 nhà đồng đội với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. 

Trong phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 7 nghìn đối tượng chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 1 tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 500 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” trên 400 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, nhận phụng dưỡng 30 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất với số tiền trên 1 tỷ đồng… 

Cụ thể hóa việc học tập, làm theo gương Bác, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, duy trì nhiều phong trào, mô hình hay, như: “Áo ấm mùa đông”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Nồi cháo tình thương”, “Bát nước thao trường”, “Nuôi heo đất”… Qua các mô hình, phong trào đã huy động được hàng trăm bộ quần áo ấm và nhiều phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ vùng biên giới, hải đảo; phát hơn 1 nghìn suất cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp đỡ trên 30 lượt hội viên gặp khó khăn được vay vốn với số tiền gần 200 triệu đồng.

Bằng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang trở thành việc làm thường xuyên với nhiều dấu ấn đậm nét trong các đơn vị LLVT tỉnh, qua đó làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy