Ý kiến cử tri: Rất mong các đại biểu phát huy vai trò là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân 

Là một cử tri cao tuổi, đã nhiều lần được tham gia thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân tại các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tôi rất vui, rất phấn khởi khi nhận thấy trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được cải thiện, nâng cao rất rõ nét so với các nhiệm kỳ trước đây. 

Rất mong các đại biểu phát huy vai trò là người đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân 
Cử tri  Trần Trung Thông, thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

Tôi cũng như đông đảo cử tri và nhân dân địa phương rất tin tưởng, kỳ vọng, mong muốn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ làm tròn vai trò, trách nhiệm và lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân, xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đồng thời, chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng và mong rằng, cùng với nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ luôn chủ động dành thời gian thỏa đáng để sâu sát địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, nắm chắc tình hình thực tế cơ sở, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gần gũi, lắng nghe, tổng hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng cùng những vấn đề băn khoăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân, từ đó chuyển tải đầy đủ, trung thực đến các cơ quan, ban, ngành chức năng để trả lời, giải quyết thỏa đáng. 

Đồng thời, mỗi vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng cần thể hiện rõ vai trò nêu gương thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực cả trong công tác và đời sống thường ngày, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, cống hiến theo năng lực, điều kiện, vị trí công tác của mình, qua đó củng cố niềm tin yêu cũng như đáp lại xứng đáng sự tin tưởng, mong đợi, ủng hộ của cử tri và nhân dân.

.Cử tri Trần Trung Thông

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.