Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương (TƯ), Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu TƯ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban tổ chức hội nghị; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể TƯ, MTTQ Việt Nam.

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh; thường trực các huyện, thị, thành ủy, cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Hội luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh…

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ nêu bật vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, đồng thời khẳng định: việc tổ chức hội nghị là dịp cổ vũ cho hình thức hòa giải mới- hòa giải, đối thoại tại tòa án, là dịp tổng kết để nhận diện rõ hơn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành cũng như khả năng vận dụng công tác dân vận khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại tòa án; xác định phương hướng, đề xuất giải pháp để tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò của công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại tòa án, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết TƯ 25 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 25, góp phần giảm mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã được quan tâm, lồng ghép với công tác dân vận cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp. Để triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp tham mưu với Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Ở địa phương đã có 58/63 tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Tính đến 31/12/2019, cả nước có 96.896 tổ hòa giải với 601.312 hòa giải viên ở cơ sở. Trong 6 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải trên cả nước đã hòa giải 875.573 vụ, việc; hòa giải thành 707.945 vụ việc (đạt tỷ lệ 81%). Tỷ lệ hòa giải thành tăng dần theo từng năm.

Có được kết quả đó là do các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ hòa giải viên có uy tín, đạo đức, năng lực. Các cấp, ngành chủ động đẩy mạnh phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế cho công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên. Mặt khác, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải, đối thoại tại tòa án; việc xây dựng mô hình, kinh nghiệm trong hòa giải ở cơ sở; công tác dân vận, nhất là dân vận khéo, dân vận chính quyền, đối thoại các vụ việc tại tòa án; vai trò của MTTQ trong công tác hòa giải ở cơ sở. Khẳng định những kết quả đạt được trong công tác hòa giải ở cơ sở góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng đó đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị: Thời gian tới ban dân vận, MTTQ, tòa án nhân dân, cơ quan tư pháp các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Cùng với nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác hòa giải ở cơ sở cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách, thể chế cho công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng (nhất là kỹ năng dân vận khéo) cho đội ngũ hòa giải viên. Mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm, tạo điều kiện để các hòa giải viên thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.