HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Nhất

Sáng 24/6, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo kỳ họp.

HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khẳng định: Đây là kỳ họp quan trọng, liên quan đến tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương. Kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thị xã. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX phải đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thị xã trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở thị xã Duy Tiên được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện dân chủ, đúng luật và đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Tỷ lệ cử tri đi bầu so với tổng số cử tri ở từng cấp bầu đều đạt trên 99%. Kết quả bầu cử đảm bảo về số lượng, thành phần, chất lượng đại biểu. Số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quy trình bầu cử và nhân sự không nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát về quy trình nhân sự ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện được quan tâm kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ ổn định. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân đồng thuận cao. Kết quả đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 9 đại biểu HĐND tỉnh, 34 đại biểu HĐND thị xã và 364/371 đại biểu HĐND cấp xã, không có đơn vị nào vi phạm pháp luật về bầu cử.

HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và một số bài học cần rút ra trong hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Về kết quả bầu các chức danh của HĐND thị xã Duy Tiên theo giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp: Ông Phạm Hồng Thanh, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Trí Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế của HĐND thị xã Duy Tiên, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về kết quả bầu các chức danh của UBND thị xã Duy Tiên theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND khóa XX: Ông Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Quý Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trương Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã bầu 14 ủy viên UBND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao về kết quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử thị xã Duy Tiên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của cử tri và nhân dân trong toàn thị xã Duy Tiên.

Để đưa thị xã Duy Tiên phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới là đô thị xanh, bền vững, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HĐND thị xã Duy Tiên phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền đô thị năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các vị đại biểu HĐND thị xã  cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. HĐND thị xã Duy Tiên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND, thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương; tăng cường hoạt động giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế- xã hội trên địa bàn. Mỗi đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Duy Tiên tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tập trung giải quyết những hạn chế, tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân sản xuất, kinh doanh; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chăm lo và nâng cao đời sống cho người dân; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư và tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Đồng chí Trương Quốc Huy mong muốn và tin tưởng các vị đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả, thành tích của các khóa trước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên ngày càng phát triển.

HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Các đại biểu HĐND thị xã được trao giấy chứng nhận Đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung theo kế hoạch.

Bích Huệ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.