Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Lục và Kim Bảng

Ngày 2/10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ đại biểu gồm bà: Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Tất Thế - đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã An Lão (Bình Lục) và xã Liên Sơn (Kim Bảng). 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo trước cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/10-17/11/2020 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: kết quả thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó xem xét thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng khác. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri
Tổ đại biểu Quốc hội do bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã An Lão (Bình Lục).

Báo cáo về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa hai kỳ họp cho thấy: Đoàn đã hoạt động hiệu quả ở các lĩnh vực: công tác xây dựng Luật; tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoạt động giám sát. Theo đó, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến cho 12 dự án luật, Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Việc tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Các đơn thư được phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đại diện cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong thời gian qua của đất nước, thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế. Tuy nhiên, các cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về một số vấn đề như: tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn; nhà văn hóa; trụ sở công an xã, HTX dịch vụ nông nghiệp; có cơ chế hỗ trợ hoạt động của HTX, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ người dân; hỗ trợ kịp thời người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19; chế độ phụ cấp cho người có công, cán bộ tư pháp cơ sở; vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; chính sách tín dụng đối với người dân;… giúp người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm ngay tại địa phương.

Cử tri xã Liên Sơn kiến nghị các cấp lãnh đạo giải quyết một số vấn đề về: ô nhiễm nguồn nước sông Đáy, sông Nhuệ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân; nguồn nước sạch cung cấp cho bà con chưa đảm bảo rộng khắp, chất lượng; tình trạng ô nhiễm khói bụi từ các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn; việc đền bù cây trồng trên đất dự án Nhà nước thu hồi cần có cơ chế thỏa đáng cho người dân; nâng cấp các tuyến đường giao thông đã xuống cấp…

Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phân tích, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ người dân, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều gói hỗ trợ cho các đối tượng. Đối với dịch tả lợn châu Phi thời điểm trước đó cũng đã có những hỗ trợ thỏa đáng. Đối với các vấn đề cử tri tiếp tục kiến nghị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lãnh đạo các cấp trong tỉnh quan tâm, xem xét tạo điều kiện giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên xem xét giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại, trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

Tuy nhiê, đại biểu Quốc hội  tỉnh cũng mong muốn người dân cùng chung tay chia sẻ khó khăn với Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền. Điển hình như vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn do rác thải, mong rằng người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của chính mình, tự phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, hạn chế thấp nhất việc thải rác ra môi trường, tạo áp lực không nhỏ cho đơn vị xử lý rác thải tập trung.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.