Hội thảo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và các trung chính trị cấp huyện

Sáng 21/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và các trung chính trị cấp huyện
Các đại biểu dự Hội thảo 

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạoTrường Chính trị tỉnh; Ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo khẳng định: Trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là những "chiến sĩ tiên phong, gương mẫu" trên mặt trận này. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tuy nhiên, hiện nay chương trình giáo dục lý luận chính trị còn nặng lý thuyết, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; đội ngũ giảng viên của nhà trường thiếu trải nghiệm thực tiễn; cơ sở trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập còn nhiều khó khăn...

Từ thực tiễn trên, hội thảo đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại chế cần khắc phục, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị và các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh thời gian tới: Sự tác động của bối cảnh mới đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp. Vai trò của giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vận dụng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bài giảng lý luận vào các nhiệm vụ của cán bộ làm công tác giáo dục lý luận....

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, góp nâng cao hơn nữa nhận thức, trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn mới.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy