Lan tỏa những mô hình học tập, làm theo gương Bác

Cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các chi, đảng bộ, đơn vị, địa phương, cơ quan trong tỉnh đã và đang duy trì, nhân rộng nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mà còn lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, thiết thực trên các lĩnh vực, nhân lên giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tạo nền tảng xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển.

Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, do vậy việc học tập, làm theo gương Bác luôn được Ban Thường vụ Thành ủy gắn với mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. 5 năm qua, nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác được xây dựng, nhân rộng trên các lĩnh vực nhằm lan tỏa giá trị đạo đức cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng thành phố hiện đại, văn minh. 

Lan tỏa những mô hình học tập làm theo gương Bác
Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Vân

Một trong những mô hình được xây dựng có sức lan tỏa mạnh mẽ là mô hình “Học tập, làm theo Bác trong xây dựng tuyến phố văn minh đô thị” tại hai tuyến phố Mạc Đĩnh Chi, Phan Huy Chú (Tổ 2, Phường Quang Trung). Trước khi thực hiện mô hình, tình trạng vi phạm quy định về khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường chưa được xử lý triệt để. Nhiều hộ kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng, để rác thải trên vỉa hè, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định…gây mất vệ sinh, mỹ quan. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường mặc dù đã được nâng cấp nhưng vẫn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, vỉa hè nhiều chỗ bị xuống cấp. 

Sau khi Đảng ủy Phường Quang Trung thống nhất chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh là mô hình điểm của thành phố, thiết thực học tập, làm theo gương Bác, các ngành, đoàn thể phối hợp với Chi bộ Tổ phố 2 tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ, CBĐV, tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín, cán bộ lãnh đạo đã và đang công tác, cư trú trên địa bàn. Mặt khác, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện tiêu chí; kịp thời giải quyết những vướng mắc tại cơ sở, kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm. 

Lan tỏa những mô hình học tập làm theo gương Bác
Thường trực Huyện ủy Kim Bảng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình làm theo gương Bác.

Nội dung xây dựng tuyến phố văn minh được đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của CBĐV, đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò nêu gương của các gia đình CBĐV trong hưởng ứng chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh, tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung mô hình đến 100% gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị… nhờ vậy mô hình được thực hiện hiệu quả. Chị Phạm Thị Nga (trú tại tuyến phố Phan Huy Chú) cho biết: “Tôi rất vui vì tuyến phố sau khi thực hiện mô hình làm theo Bác đã ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân đoàn kết, giữ gìn vệ sinh, an ninh khu phố. Các hộ kinh doanh tự giác tháo gỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy trái quy định; đỗ xe đúng quy định, bảo đảm mỹ quan đô thị. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm mỗi người trong thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường”. 

Theo đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, từ mô hình, rất nhiều tuyến phố của Phủ Lý đang được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo vận dụng học tập. Học tập, làm theo phong cách Bác về tinh thần đoàn kết, nhân dân chủ động đóng góp kinh phí cùng với chính quyền địa phương lát gạch vỉa hè, mua sắm thùng rác công cộng, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên, chung tay xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của Kim Bảng xác định đây là một trong những giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Do đó, địa phương rất chú trọng việc lựa chọn, xây dựng triển khai mô hình thông qua nhiều cách làm mới, sáng tạo. Toàn huyện duy trì 153 mô hình điểm học tập, làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Phạm Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn cho biết: Đảng bộ xã Thanh Sơn xây dựng, thực hiện mô hình cấp huyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu” nhằm cụ thể hóa chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện mô hình, tinh thần dân chủ trong đảng bộ ngày càng được phát huy, các chủ trương, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng NTM kiểu mẫu được bàn bạc dân chủ, công khai trong TCĐ, đoàn thể, cộng đồng dân cư. CBĐV, nhân dân cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng giám sát và thụ hưởng thành quả xây dựng NTM kiểu mẫu. Chính vì vậy, Thanh Sơn đã được công nhận xã “Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” năm 2020. Mô hình của Thanh Sơn đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để các địa phương ở Kim Bảng cùng học tập, qua đó thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đưa Kim Bảng sớm trở thành thị xã trước năm 2025.

Với Đảng bộ Công an tỉnh, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mô hình luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong quá trình thực hiện, công an các đơn vị, địa phương đã lựa chọn những nội dung trọng tâm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, hướng vào giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân. Nhiều mô hình có nội dung thiết thực được đánh giá cao, như: “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ”, “Dân chủ, đổi mới, nâng cao văn hóa ứng xử, vì nhân dân phục vụ theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Lan tỏa những mô hình học tập làm theo gương Bác
Cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) cùng nhân dân vệ sinh môi trường.

Với Công an thị xã Duy Tiên, đơn vị lựa chọn xây dựng mô hình “Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị chủ động nghiên cứu, cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi liên hệ giải quyết công việc, nhất là trong cấp, đổi căn cước công dân (CCCD). Bộ phận tiếp dân mở cửa sớm trước thời gian quy định, làm hết việc mới nghỉ; đến tận nhà những người già yếu, đau ốm… để làm thủ tục cấp CCCD. 
Nói về hiệu quả việc thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác, đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên cho biết: Thông qua thực hiện các mô hình, CBĐV, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ hơn tinh thần nêu gương, chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động tham mưu, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, qua đó, tạo sự gắn bó giữa TCĐ với nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của CBĐV và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển KT - XH.

Có thể nhận thấy, 5 năm qua, triển khai xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác được các cấp ủy, TCĐ quan tâm, chỉ đạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình có hiệu quả được triển khai nhân rộng. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh triển khai gần 1.500 mô hình (3 mô hình cấp tỉnh, 187 mô hình cấp huyện, 1.239 mô hình cấp cơ sở). Qua thực hiện mô hình, nhiều địa phương, đơn vị đã chọn đúng nội dung trọng tâm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực như mô hình: “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” (Huyện ủy Lý Nhân);  “Ngày thứ bảy với dân” (Huyện ủy Bình Lục); “Nâng bước em đến trường” (Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); “Tích cực, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình trên địa bàn” (Huyện ủy Thanh Liêm)… Một số đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn mô hình học tập, làm theo phong cách làm việc đổi mới, khoa học, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả cao. Việc thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.