Hiệu quả từ những mô hình học và làm theo gương Bác ở Liêm Túc

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng trong thực hiện làm theo gương Bác, những năm qua Đảng bộ xã Liêm Túc (huyện Thanh Liêm) đã xây dựng được nhiều mô hình phát huy hiệu quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xác định rõ: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nói về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Đoàn Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liêm Túc cho biết: Đảng bộ xã Liêm Túc có 258 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ (4 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ y tế). Đã thành nền nếp, hằng năm, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy xã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ. Đặc biệt, việc xây dựng các mô hình làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả được Đảng ủy xã hết sức quan tâm, chú trọng. 

Hiệu quả từ những mô hình học và làm theo gương Bác ở Liêm Túc
Thường trực Đảng ủy xã Liêm Túc hội ý về việc chỉ đạo xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, xã Liêm Túc đã xây dựng được 17 mô hình học tập và làm theo gương Bác. Đó là mô hình: “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Camera an ninh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Nhà sạch, đường, ngõ sạch đẹp”, “Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện”, “Vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi”, “Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật”, “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện lấy trẻ làm trung tâm”...

Nổi bật, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc vì nhân dân phục vụ trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã. Đầu năm 2022, Đảng ủy xã Liêm Túc tiếp tục có Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao hiệu quả chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tháng một ngày chủ nhật về cơ sở làm việc với nhân dân”. Về từng thôn, ngoài trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức còn giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân về từng lĩnh vực, thuộc thẩm quyền phụ trách; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Tuy mới triển khai, nhưng mô hình được người dân ghi nhận, đánh giá cao, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền. Cùng với mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Tuyến đường hoa quân sự” được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì chăm sóc, bảo vệ, góp phần chỉnh trang cảnh quan, diện mạo nông thôn mới. Triển khai từ năm 2021, từ nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp, mô hình “Camera an ninh” (đã lắp được 26 mắt camera) do Chi bộ Công an xã tham mưu và triển khai thực hiện góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên thôn xóm. 

Bằng việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, mỗi tháng hai buổi tổ chức tổng vệ sinh trục đường xã, thôn và các khu vực công cộng, mô hình “Nhà sạch, đường, ngõ sạch đẹp” được Hội Phụ nữ xã duy trì hiệu quả, bảo đảm môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Khắc ghi những lời Bác dạy, mô hình “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm” của các cô giáo Trường Mầm non Liêm Túc đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác dạy và chăm sóc trẻ.

Cụ thể, những năm qua, tỷ lệ học sinh chuyên cần của nhà trường đạt trên 98%, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ chỉ còn 2%, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% giáo viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài trường mầm non, Trường Tiểu học Liêm Túc duy trì việc tổ chức cho học sinh kể chuyện về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt đầu tuần. Bằng những câu chuyện kể giản dị, đời thường nhưng chứa đựng ý nghĩa hết sức sâu sắc về Bác, các em học sinh thêm hiểu, thêm kính yêu vị Cha già của dân tộc, từ đó nỗ lực cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ... 

Không chỉ bằng các mô hình, thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đồng lòng thực hiện. Hằng năm, xã lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí quan trọng để bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và đổi mới quê hương. 

Đồng chí Đoàn Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian tới, Đảng ủy xã Liêm Túc sẽ rà soát, đánh giá lại hiệu quả các mô hình. Những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, ý nghĩa tiếp tục duy trì, nâng cao, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng những mô hình mới thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Đặc biệt, chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn mới.   

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy