Những việc làm thiết thực ở Hội LHPN Duy Tiên

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Duy Tiên đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên (CBHV) phụ nữ trong toàn thị xã.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Hội LHPN thị xã Duy Tiên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”... Cùng với đó, hội đã  biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo Bác dưới nhiều hình thức, lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ... Qua đó, nhiều CBHV phụ nữ có ý thức hơn trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có tinh thần đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và sẵn sàng giúp nhau khi khó khăn.  

Những việc làm thiết thực ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Duy Tiên
Lãnh đạo Hội LHPN thị xã Duy Tiên cùng các ngành, đoàn thể trao quà tại chương trình “Kết nối yêu thương” cho cháu Nguyễn Anh Quân, thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn.

Một trong những việc làm theo Bác tiêu biểu là CBHV phụ nữ tham gia nhiều loại hình tiết kiệm như: ống tiền tiết kiệm làm theo Bác; ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; tiết kiệm tại tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội… Qua đây, các cấp hội đã tiết kiệm được trên 9 tỷ đồng giúp hàng nghìn hội viên vay  phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, hội còn triển khai mô hình “Đường cờ kiểu mẫu” tại Chi hội Phụ nữ thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam; kết nối đỡ đầu, tặng quà 21 trẻ mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường", tặng 55 suất học bổng, 40 xe đạp giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức giao lưu gặp mặt mẹ, vợ liệt sỹ, các gia đình chính sách, nữ thanh niên xung phong tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; tổ chức giao lưu văn nghệ, phát động mổ lợn tiết kiệm tại phường Đồng Văn với gần 500 hội viên và nhân dân tham dự; xây dựng mô hình "Gói bánh chưng nghĩa tình cho phụ nữ nghèo" tại các địa phương Đồng Văn, Tiên Nội, Tiên Sơn, Mộc Bắc, Mộc Nam, Hòa Mạc… tặng trên 500 cặp bánh chưng, giò lụa cho 265 gia đình phụ nữ nghèo trị giá gần 300 triệu đồng…

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, 5 năm qua, hội đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 11 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo; tặng 02 con bò vàng sinh sản cho 02 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tiên Sơn trị giá gần 35 triệu đồng... Nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch Covid -19, các cấp hội đã làm 5.000 kính chắn giọt bắn, 206 pano tuyên truyền thông điệp “5K”, “5T” phòng chống Covid -19, tặng hơn 1 tấn gạo, 5 tạ rau, củ, quả các loại,  hơn 1 nghìn lọ dung dịch sát khuẩn, trên 10.000 khẩu trang, nhu yếu phẩm cần thiết trị giá trên 300 triệu đồng. 

Hội đã vận động Nhà hàng Hải Sản Bùi Gia - Đồng Văn tài trợ chương trình “Thứ 7 yêu thương, bữa cơm 0 đồng”, nấu gần 200 suất ăn tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các điểm chốt và khu vực cách ly tập trung của thị xã; phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, Công ty TNHH Trung Thành tổ chức chương trình "Giọt sữa yêu thương" trao tặng sữa dinh dưỡng cho trẻ em từ 0 - 36 tháng tuổi trên địa bàn thị xã, mỗi hộp sữa trị giá  hơn 500 nghìn đồng… tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở hướng dẫn 100% hội viên phụ nữ đi đầu thực hiện tốt các tiêu chí như: tiêu chí môi trường, thu nhập, nhà ở… vận động hội viên, nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, quyên góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông trong thôn xóm, thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Đặc biệt, hội LHPN các xã, phường ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm ít nhất 2 lần mỗi tháng vào ngày chủ nhật giữa tháng và cuối tháng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường "xanh - sạch - đẹp”; duy trì 250 mô hình ủ phân hữu cơ, tặng 600 thùng ủ phân hữu cơ, 755 làn nhựa cho hội viên; ra mắt điểm mô hình nuôi giun trùn quế tại Chi hội Tổ dân phố số 1, Hòa Mạc, phường Tiên Nội với 30 thành viên tham gia; xây dựng mô hình ủ phân compost tại  xã Mộc Bắc, Đọi Sơn, Yên Bắc với trên 100 hộ hội viên tham gia… 

Thời gian tới, Hội LHPN Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể CBHV; vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.