Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. 

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Hằng năm, hội NCT các cấp trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ, hội viên. Thông qua học tập, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, gương mẫu nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”. Từng cán bộ, hội viên đã đăng ký phấn đấu “Làm theo Bác”; đồng thời vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Một trong những việc làm theo Bác tiêu biểu là các cấp hội đã phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng". Kết quả từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với công an các địa phương cung cấp hơn 2.000 tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, khám phá 963 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.352 đối tượng; triệt xóa 197 ổ nhóm, tụ điểm, điểm hoạt động phức tạp về tệ nạn xã hội; 878 vụ, 1.050 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 286 vụ, 310 đối tượng, trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ trên 1,2 tấn pháo; bắt 530 vụ, 2.435 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới nhiều hình thức, thu giữ trên 8 tỉ đồng; bắt 814 vụ, 852 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; bắt 1.481 vụ, 1.495 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt, các cấp hội đã phối hợp với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức giúp đỡ 1.813 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 1.012 trường hợp tiến bộ rõ rệt, bền vững, vươn lên trong cuộc sống…

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp hội đã chú trọng xây dựng và duy trì các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT). Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được hơn 900 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vũ, thu hút hơn 46.000 hội viên NCT và nhân dân tham gia, tạo sân chơi bổ ích “Sống vui, sống khỏe” cho NCT; đồng thời tạo môi trường sống, sinh hoạt lành mạnh, góp phần phòng ngừa tội phạm, xây dựng thôn, xóm bình yên, khu dân cư văn hoá, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình như huyện Thanh Liêm có 5.700 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên ở 315 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT; TP Phủ Lý có 155 CLB văn hóa, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hằng năm tổ chức nhiều đợt giao lưu. Nhờ phát huy hiệu quả các CLB TDTT, phong trào TDTT đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Để tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, các cấp hội cơ sở đã vận động NCT giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình tại địa phương; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo có vốn và phương tiện sản xuất. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Điển hình như: Bà Phạm Thị Hường, hội viên NCT Phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý) đã đầu tư xây dựng các nhà máy kéo sợi, tạo việc làm cho trên 3 nghìn lao động; ông Nguyễn Cảnh Hưng, hội viên NCT xã Liêm Cần (Thanh Liêm) chuyên nghề trồng cây cảnh và đá cảnh, giải quyết việc làm cho 300 lao động; ông Nguyễn Đức Tiễn, Chi hội NCT thôn Tiến Lý, xã Đồn Xá (Bình Lục); ông Nguyễn Xuân Đô, Chi hội NCT thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên)…

Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác
Mô hình nuôi cá lồng của ông Nguyễn Xuân Đô, Chi hội NCT thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Xuân Lộc

Cùng với đẩy mạnh việc làm theo gương Bác, với phương châm "NCT nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới", cán bộ, hội viên NCT đã gương mẫu vận động con, cháu đi đầu thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường; vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, quyên góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông thôn, xóm, làm thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn… Đặc biệt, cán bộ, hội viên đã phát huy vai trò NCT gương mẫu, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải đưa ra vị trí quy định và xử lý rác thải, chất thải ở các khu dân cư, không để ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Từ đó làm cho môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho hội viên ký cam kết đăng ký xây dựng khu dân cư không có ma túy và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả, hằng năm, tỷ lệ gia đình hội viên NCT đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”chiếm hơn 90%.

Thời gian tới, các cấp hội NCT tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức học tập các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.