Chi bộ Trường THCS Tiến Thắng đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường THCS Tiến Thắng (Lý Nhân) thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Chi bộ Trường THCS Tiến Thắng đẩy mạnh học tập làm theo gương Bác
Một giờ lên lớp của cô trò Trường THCS Tiến Thắng (Lý Nhân).

Trường THCS Tiến Thắng có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chi bộ nhà trường có 15 đảng viên. Cán bộ, đảng viên đều là những hạt nhân có uy tín, trực tiếp đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo, quản lý, giáo viên có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm chi bộ nhà trường đều chủ động xây dựng sớm kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên, trưởng các đoàn thể trong việc hướng dẫn đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, liên hệ, vận dụng và lựa chọn nội dung học tập, làm theo Bác đảm bảo yêu cầu cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân.

Nội dung học tập và làm theo gương Bác trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, xứng đáng là tấm gương để học sinh noi theo.

Chi bộ Trường THCS Tiến Thắng đẩy mạnh học tập làm theo gương Bác
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của cô và trò Trường THCS Tiến Thắng (Lý Nhân).

Để tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hội nghị, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, trong đó, khuyến khích cán bộ, đảng viên, giáo viên tìm tòi, sưu tầm, thể hiện những câu chuyện, những tư liệu quý về tấm gương đạo đức và phong cách của Bác.

Nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được nhà trường lồng ghép phù hợp vào các buổi giao ban công tác tuần, hằng tháng, hằng quý. Qua những buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên, giáo viên được trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn.

Chi ủy, ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường hướng dẫn, đôn đốc trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện. Thông qua tăng cường đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường THCS Tiến Thắng thể hiện ngày càng rõ nét ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.

Nỗ lực của chi ủy, chi bộ Trường THCS Tiến Thắng trong việc cụ thể hóa và từng bước đưa nội dung học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân đã giúp động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đã có sự linh hoạt, chủ động trong xây dựng kế hoạch làm việc phù hợp, vận dụng sáng tạo nội dung các chuyên đề học tập, làm theo gương Bác vào thực tiễn giảng dạy cũng như các công việc, hoạt động chuyên môn khác.

Đa số giáo viên, đảng viên đã tự xây dựng cho mình những chuẩn mực về đạo đức, thái độ và tiêu chí chất lượng làm việc, gắn với đăng ký nội dung học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tất cả những chuẩn mực và nội dung đăng ký làm theo của mỗi tập thể, cá nhân xây dựng đều được chi ủy, ban giám hiệu giám sát, kiểm tra, đánh giá, nhận xét một cách công khai, dân chủ, tạo được lòng tin và khuyến khích cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Với suy nghĩ giản dị “Học tập và làm theo gương Bác là công việc cần thiết, cần duy trì thường xuyên, nhất là đối với giáo viên”, đảng viên trẻ Đào Thị Kim Cúc (Tổ bộ môn Xã hội) đã luôn tự giác làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tận tụy, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Là giáo viên môn Ngữ văn, để học sinh hứng thú với môn học, cô đã chủ động nghiên cứu, sưu tầm, tập hợp những hình ảnh, những câu thơ, đoạn văn, những việc làm giản dị về Bác để truyền đạt tới học sinh trong quá trình giảng dạy, qua đó giúp học sinh nắm rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giúp học sinh học tập hứng thú, hăng say hơn, chất lượng, hiệu quả giảng dạy vì thế cũng được cải thiện nâng cao.

Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường THCS Tiến Thắng đã có riêng cho mình những giải pháp học tập và làm theo gương Bác với mục tiêu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thi đua“ Dạy tốt- Học tốt ”. Theo đó, nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự học ngoại ngữ, tin học, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới giáo dục, giữ vững chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Hằng năm, tỷ lệ giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” các cấp luôn ở mức cao (trên 65%). Phần lớn giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành trong soạn bài, giảng dạy. Cùng đó, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng những phương pháp giáo dục mới; 100% giáo viên tự làm đồ dùng giảng dạy và sử dụng thành thạo thiết bị, đồ dùng phục vụ giảng dạy, học tập trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác, Chi ủy chi bộ, ban giám hiệu Trường THCS Tiến Thắng đã căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn triển khai lồng ghép với nội dung cuộc vận động xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", qua đó duy trì không gian trường lớp xanh- sạch- đẹp, trường học an toàn, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thông qua tăng cường đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, thầy trò Trường THCS Tiến Thắng đã thu được những kết quả thiết thực, thể hiện rõ nhất là chất lượng học tập của học sinh được duy trì ổn định và từng bước nâng lên. Theo đó, hằng năm, học sinh xếp loại khá, giỏi luôn đạt trên 65%, học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt trên 80% trở lên, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, giỏi đạt trên 95%. Nhiều năm trở lại đây, các đội tuyển của nhà trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện đều đạt giải cao. Về phía cán bộ, giáo viên, từ năm 2020 đến nay, nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện và có sáng kiến khoa học cấp tỉnh; nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Những kết quả Trường THCS Tiến Thắng đạt được về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dạy và học, góp phần tô thắm thêm thành tích của nhà trường. Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, Trường THCS Tiến Thắng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cao Thị Thành (Lý Nhân)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.