Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020

Sáng 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5 đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận thông qua các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, chỉ ra tồn tại hạn chế của BCH trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ ra những vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển KT-XH, nút thắt cần tháo gỡ về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, về công tác phối hợp liên quan đến trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Đối với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, thiết thực, phát huy tiềm năng lợi thế, huy động được các nguồn lực cho phát triển…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 4,6%, tuy thấp nhất trong 10 năm gần đây nhưng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 8 toàn quốc. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống Nhân dân ổn định. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư, nhất là đơn, thư liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần thảo luận.

Năm 2021, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; tiếp tục tập trung phục hồi và phát triển KT-XH, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu,… phát huy các nguồn lực  thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại bội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy: Đại hội Đảng bộ các cấp đã hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp thể hiện quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCĐ, đảng viên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thành công tốt đẹp của đại hội đảng bộ các cấp đã bác bỏ các quan điểm sai trái, tài liệu xuyên tạc về đại hội của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu. Ngay sau đại hội, đã khẩn trương hoàn thành thực hiện chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy các cấp và sắp xếp, bố trí cán bộ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5
Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức từ ngày 7-8/12/2020. Các phiên toàn thể diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình 12 báo cáo, 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh trình bày 2 báo cáo; các ban HĐND tỉnh trình bày 3 báo cáo; Uỷ ban MTTQ tỉnh trình bày 3 báo cáo. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 19 nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình. Kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên: khai mạc, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời đề nghị của cử tri và phiên bế mạc. Kỳ họp cũng thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tóm tắt 5 báo cáo, 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2020-2025 sẽ được trình tại kỳ họp thứ 18.

Trên cơ sở các nội dung được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu; giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường; có cơ chế thu hút đầu tư, tăng cường cải cách hành chính; thu hút nguồn lao động từ bên ngoài, nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi lao động và đào tạo nghề cho lao động địa phương có thu nhập thấp; quy hoạch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...

Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.