Cựu chiến binh hải quân gửi quà tết tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa

CCB Phạm Đức Hiểu đóng gói sản phẩm bánh đa nem làng Chều gửi tặng chiến sĩ các điểm đảo Trường Sa nhân dịp đón tết Canh Tý 2020.

Để góp phần vào những việc làm, hoạt động thiết thực cùng lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, 2 hội viên Hội Truyền thống Cựu chiến binh (CCB) Hải quân Hà Nam: Phạm Đức Hiểu (Tổ phố 2, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) và Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Duệ (nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) đã tự nguyện quyên góp, mua và gửi chuyển 23 kiện hàng với hơn 500 kg bánh đa nem đặc sản làng Chều (Nguyên Lý, Lý Nhân) làm quà tết tặng cán bộ, chiến sĩ, ngư dân tại các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, Vùng IV Hải quân. 

Được biết nhiều năm qua 2 hội viên CCB hải quân Phạm Duệ, Phạm Đức Hiểu đã thường xuyên, chủ động tham gia kết nối, chia sẻ thông tin, tìm kiếm phần mộ, quy tập hài cốt liệt sĩ đồng đội ở nhiều chiến trường đưa về an táng tại quê hương. Cùng đó, liên hệ với các đơn vị hải quân, vận động đồng đội cùng những tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay góp sức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, thăm hỏi tặng quà, tặng số tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ hải quân, thương, bệnh binh, CCB hải quân hoàn cảnh khó khăn và gia đình chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc. 

Đặc biệt, thông qua kết nối và được nhiều CCB tâm huyết ủng hộ, giúp đỡ, 5 năm gần đây mỗi dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, hai CCB Phạm Duệ, Phạm Đức Hiểu lại cùng đồng đội chuẩn bị những món quà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ tại các điểm đảo thuộc Vùng IV Hải quân như: bánh đa nem làng Chều, miến làng Đầm (Liêm Tuyền, Phủ Lý) đều là những sản vật mang đậm phong vị quê hương Hà Nam, tiện dụng trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng. 

Ủng hộ việc làm của 2 CCB Phạm Duệ, Phạm Đức Hiểu và những người đồng đội, nhiều cá nhân đã rất nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình hoàn tất các thủ tục để những món quà mang nặng tình nghĩa đồng đội, mang nặng tình nghĩa nơi hậu phương đất liền có thể nhanh chóng gửi đến với cán bộ, chiến sĩ, ngư dân các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Thế Vĩnh

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy