Xét xử vụ án dùng cuốc bổ vào đầu hàng xóm ở Đồng Hóa

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Văn Vọng (sinh năm 1963, trú tại thôn Lạc Nhuế, Đồng Hóa, Kim Bảng) về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Vọng tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Do nghi ngờ ông Trần Văn Tân ở cùng thôn phá cọc bê tông nhà mình, nên khoảng 16h, ngày 8/5/2019, Trần Văn Vọng đã sử dụng chiếc cuốc bổ vào trán ông Tân làm ông Tân bị ngã úp mặt xuống nền đất. Vọng tiếp tục bổ nhát thứ 2 trúng vào đỉnh đầu ông Tân, khiến ông Tân bị tổn hại 49% sức khỏe.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng Trần Văn Vọng đã sử dụng cuốc là hung khí nguy hiểm bổ hai nhát vào đầu ông Tân là vùng trọng yếu trên cơ thể, có khả năng gây chết người. Việc ông Tân không chết là do được cấp cứu kịp thời, hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý muốn của Vọng. 

Đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Vọng 13 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Lê Mai

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy