Tuổi trẻ Công an tỉnh với phong trào “Tự học, tự rèn”

Xác định “Tự học, tự rèn” là giải pháp quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, phòng ngừa sai phạm trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào này trong ĐVTN thông qua những hoạt động, mô hình có nội dung cụ thể, phù hợp, thiết thực.

Đoàn Thanh niên Khối xây dựng lực lượng (Công an tỉnh) phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

ĐVTN chiếm hơn 60% quân số toàn lực lượng Công an tỉnh, tập trung chủ yếu tại đơn vị trực tiếp chiến đấu và cơ sở, phần lớn thể hiện rõ vai trò xung kích ở các lĩnh vực công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong phong trào thi đua. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận ĐVTN hạn chế về trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Số ít ĐVTN chưa có động cơ, mục đích phấn đấu rõ ràng, còn có tư tưởng chọn việc, chọn vị trí công tác, ngại đi cơ sở, thiếu tự giác và ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, công tác; vi phạm kỷ luật, điều lệnh Công an Nhân dân (CAND).

Từ thực trạng trên, để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tập trung triển khai phong trào thi đua “Tự học, tự rèn” với 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 5 nội dung và 4 nhóm phương pháp “tự học”; 7 nội dung và 3 nhóm phương pháp “tự rèn”. Theo đó 100% ĐVTN viết bản đăng ký tự học, tự rèn sát hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng chi đoàn, chức trách nhiệm vụ mỗi cá nhân. Từng ĐVTN liên hệ nhận thức rõ những bất cập, hạn chế, đề ra chỉ tiêu, kế hoạch "tự học, tự rèn".

Trong "tự học" tập trung nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức cần thiết về ngoại ngữ, tin học. Trong "tự rèn" tập trung xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành quy định Ðiều lệ Ðảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác CAND, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để phong trào đi vào chiều sâu, từ năm 2016 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 8 đợt sinh hoạt chính trị, 48 diễn đàn giao lưu, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm giữa ĐVTN với những điển hình tiên tiến gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”... Qua đó, giúp ĐVTN có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học thiết thực, cụ thể liên hệ, vận dụng vào quá trình công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành những gương điển hình tiên tiến của đơn vị.

Các cấp bộ đoàn, thanh niên Công an tỉnh cũng đã đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ ĐVTN học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành, kỹ năng bổ trợ. Cùng với đó, tham mưu với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ với hình thức vừa làm, vừa học.

Đồng thời, tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa ĐVTN với cấp ủy, chỉ huy, giúp ĐVTN có thêm điều kiện trao đổi, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; kỹ năng thực hành, xử lý tình huống.

Các chi đoàn cũng tích cực, chủ động đăng ký đảm nhận 36 công trình, phần việc thanh niên tập trung vào những việc mới, việc khó, tồn đọng, đột xuất, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, như: Chi đoàn Phòng Cảnh sát môi trường với phần việc “Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh”; Chi đoàn Phòng Tham mưu với phần việc “Quản lý, vận hành, khai thác mạng thông tin nội bộ Công an tỉnh"; Chi đoàn Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội với công trình “Trung tâm thông tin tội phạm do thanh niên quản lý"; Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, các chi đoàn công an huyện, thành phố với “Tuần lễ an toàn giao thông", tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các điểm trường tập trung vào giờ cao điểm; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, đi đầu, chủ động nắm tình hình, tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định quản lý hành chính về tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế… trực tiếp tham gia vào nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tính chất phức tạp. Qua đó, đã góp phần đánh trúng, đánh đúng các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội, xóa nhiều điểm nóng về hình sự, ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị.

Từ thực tế công tác đã xuất hiện nhiều gương ĐVTN điển hình tiên tiến gắn với những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Điển hình như: Đại úy Mai Ngọc Khánh (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Lục); Lê Thanh Tình (cán bộ Công an thành phố Phủ Lý); Nguyễn Bá Hiển (Bí thư Chi đoàn Công an huyện Duy Tiên); Bùi Phương Thảo (Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh)…

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua triển khai có hiệu quả các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ đoàn, thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thăm, tặng gần 300 suất quà cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 200 triệu đồng; ủng hộ 30 triệu đồng, 50 ngày công xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ; tổ chức 2 buổi khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 400 đối tượng người có công, người nghèo, già yếu, trẻ em hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; vận động hơn 1.600 tình nguyện viên (nòng cốt là ĐVTN) đăng ký, tham gia hiến tặng được hơn 700 đơn vị máu…

Từ kết quả trên cho thấy, phong trào “Tự học, tự rèn” đã thực sự lan tỏa rộng khắp trong lực lượng ĐVTN Công an tỉnh. Với cách làm sáng tạo, nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, phong trào đã tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN tu dưỡng, rèn luyện lối sống lành mạnh, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ, phát huy sức trẻ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy